Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra trưa 4/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng dự phòng của hệ thống điện và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, mặc dù nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trong các đợt nắng nóng, hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy, liên tục.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Thứ trưởng, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, cả nước xuất hiện 3 đợt nắng nóng diện rộng, có thời điểm diễn ra đồng thời ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Riêng ngày 25/6/2026, hệ thống điện quốc gia ghi nhận công suất cực đại đạt 57.838 MW vào lúc 13h40. Đặc biệt, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,222 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 9,9% so với mức kỷ lục của năm 2025.

Tại miền Bắc, hệ thống điện đồng thời xác lập kỷ lục mới về cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ; trong đó, công suất cực đại đạt 30.248 MW vào lúc 22h20, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 7,3% so với mức kỷ lục của năm 2025. Sản lượng điện tiêu thụ đạt 646 triệu kWh, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 11,5% so với mức kỷ lục của năm 2025.

Trước diễn biến phụ tải tăng mạnh, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Hệ thống điện quốc gia đã huy động tối đa tất cả các nguồn điện, bao gồm thủy điện, nhiệt điện và các nguồn điện khác để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Về khả năng dự phòng, lãnh đạo Bộ Công Thương thừa nhận khi phụ tải tăng cao thì mức dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại miền Bắc, có suy giảm. Tuy nhiên, khả năng dự phòng hiện vẫn được duy trì ở mức cần thiết, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố cũng như các diễn biến phụ tải có thể tiếp tục tăng cao.

Chú thích ảnh
Kiểm tra hệ thống đóng ngắt điện trước khi bảo trì, bảo dưỡng ở trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp WHA, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Thứ trưởng cho biết Thường trực Chính phủ đã giao Bộ Công Thương tổ chức rà soát, cập nhật quy hoạch theo hướng nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong bối cảnh phụ tải tăng nhanh.

Theo đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị và các tổ chức tài chính liên quan rà soát, cập nhật quy hoạch; đồng thời rà soát lại dự báo phụ tải tại từng địa phương, từng vùng miền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bộ Công Thương sẽ ưu tiên tăng cường nguồn điện, đặc biệt tại miền Bắc; đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án lưới điện truyền tải; rà soát toàn bộ tiến độ các dự án nguồn điện để thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung các dự án khác đối với những dự án chậm triển khai hoặc chưa được lựa chọn. Bên cạnh đó, Bộ sẽ bổ sung các loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu điện.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.