Dư luận Trung Quốc tranh cãi về việc đấu giá thú cưng để trả nợ

Ngày 22/8, tòa án Trung Quốc đã loại khỏi danh sách đấu giá một con mèo ba tuổi vốn được đưa ra để thanh toán khoản nợ của chủ sở hữu.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN

Thông tin do một tòa án địa phương ở thành phố Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) công bố. Điều này diễn ra sau khi người nộp đơn và các chủ nợ khác đã rút hồ sơ yêu cầu. Cửa hàng thú cưng từng chăm sóc con mèo xác nhận tòa án đã tiếp nhận con vật. Nhân viên cửa hàng thú cưng cho biết con mèo khỏe mạnh, nặng khoảng 4kg.

Tòa án tại Dương Châu đã thu hút sự chú ý khi công bố phiên đấu giá, bởi "món đồ" được đưa ra đấu giá không phải là tài sản thông thường như bất động sản hay đồ nội thất, mà là một con vật sống.

Thông tin rao bán con mèo thu hút hơn 61.000 lượt xem và 6.500 người tham gia đấu giá, với mức giá từ 500 nhân dân tệ (1,8 triệu đồng) lên tới 8.000 nhân dân tệ (29 triệu đồng).

Tờ China Daily (Trung Quốc) đưa tin, việc bán đấu giá con mèo này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 nhưng đã vấp phải tranh cãi xoay quanh việc liệu có nên coi thú cưng là tài sản có thể đấu giá hay không.

Có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Weibo. Một số người dùng cho rằng việc bán con mèo là thiếu tôn trọng, trong khi một số ý kiến khác nhận định đấu giá có thể giúp con vật tìm được chủ mới. Một số tài khoản Weibo lại cho rằng số lượng lớn người trả giá chủ yếu là do mong muốn nhận được chú ý trên mạng thay vì thực sự muốn nhận nuôi nó.

Trao đổi với Litchi News, luật sư Zhu Qiaoling cho biết thú cưng theo quy định pháp luật được coi là tài sản cá nhân và việc tòa án tiến hành đấu giá là nằm trong khuôn khổ pháp lý. Ông phân tích: “Trong thực tiễn xét xử, việc đấu giá sinh vật sống không phải là điều hiếm thấy. Những động vật có giá trị kinh tế như trâu, bò, cừu, lợn thường được đem bán đấu giá để thanh toán nợ”.

Ông nhấn mạnh rằng khái niệm “tài sản cá nhân” mở rộng ra ngoài phạm vi nhà cửa, phương tiện giao thông, bao gồm cả những tài sản đặc biệt như số điện thoại di động có đuôi ‘888’ hoặc ‘666’ cũng như những vật nuôi quý hiếm như thằn lằn, rùa hay cá koi. “Về cơ bản, mọi thứ có giá trị, bất kể kích thước, đều có thể được đem ra đấu giá”, ông bổ sung.

Ví dụ, vào tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Nanshan ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã tổ chức đấu giá đàn cá sấu do một công ty nuôi, với giá khởi điểm 4 triệu nhân dân tệ, kèm điều kiện người tham gia phải có giấy phép hợp pháp để bắt giữ và vận chuyển loài này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.