Dư luận bất bình việc một địa phương ở Hàn Quốc quảng bá chiến dịch kết hôn với phụ nữ Việt Nam

Chính quyền thành phố Mungyeong (tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc) đang hứng chịu chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và phụ nữ do chiến dịch khuyến khích nông dân địa phương kết hôn với sinh viên Việt Nam đang du học tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Các cặp đôi tham gia đám cưới tập thể do Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc tổ chức tại Trung tâm Peace World Cheong Shim ở Seoul ngày 7/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Korea Times, các tổ chức trên cho rằng một chiến dịch như vậy rõ ràng là hành động phân biệt sắc tộc và phân biệt đối xử, không chỉ nhằm một quốc gia cụ thể, mà còn nhằm vào tất cả phụ nữ nhập cư và du học sinh sống ở Hàn Quốc.

Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ nhập cư Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết họ đã tìm được tài liệu tuyên truyền chiến dịch trực tuyến của thành phố Mungyeong hồi giữa tháng 4. Trong đó, chính quyền thành phố khuyến khích nam nông dân đã quá tuổi lập gia đình nhanh chóng tìm đối tượng và kết hôn với nữ sinh Việt Nam.

Chính quyền thành phố lý giải chiến dịch này được triển khai nhằm góp phần đẩy lùi tình trạng suy giảm dân số và già hóa của xã hội Hàn Quốc. Trong tài liệu, chính quyền thành phố cũng kêu gọi các "ông mai bà mối" quốc tế phối hợp.

Tuy nhiên, Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ nhập cư Hàn Quốc cho rằng chính quyền thành phố Mungyeong - đáng nhẽ là đơn vị chịu nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc hôn nhân “mua bán” – lại đang cổ vũ cho những cuộc hôn nhân như vậy. Cùng ngày, trung tâm đã đệ đơn lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc phản đối chiến dịch trên của chính quyền thành phố Mungyeong.

"63 tổ chức dân sự, bao gồm Đường dây nóng Phụ nữ Hàn Quốc, cùng với 144 cá nhân đã tham gia gửi đơn khiếu nại. Chúng tôi tin rằng chiến dịch của chính quyền thành phố Mungyeong đã vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ nhập cư cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của họ ở Hàn Quốc”, một quan chức của trung tâm cho hay.

Một sinh viên Việt Nam, người tham gia cuộc họp báo chung của tổ chức trước Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc, nhấn mạnh hành động nhắm tới việc kết hôn sinh viên Việt Nam là kết quả của những định kiến sai lầm cho rằng phụ nữ Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ để tìm cách kết hôn với người Hàn Quốc.

“Chúng tôi, những sinh viên, đến Hàn Quốc với thị thực du học để được nhận nền giáo dục chất lượng hơn. Tôi chân thành kêu gọi chính quyền thành phố Mungyeong hãy hủy bỏ chiến dịch. Kết hôn nên là sự lựa chọn của bản thân các cặp đôi, và vì vậy, chính quyền địa phương không nên coi một nhóm người nào đó là phương tiện để tăng dân số”, nữ sinh viên lên tiếng.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.