Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc thăm hỏi, động viên cô dâu Việt bị chồng bạo hành

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 17/7, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú đã tới Bệnh viện trung tâm Jeonnam ở thành phố Mokpo, tỉnh Jeonnam, phía Tây Nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 310 km, để thăm hỏi, tặng quà và động viên người phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành gần đây.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú (bên phải) tặng quà cho chị L.N.T.G. Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN

Hiện sức khỏe nạn nhân đã hồi phục, tâm lý ổn định, dự kiến được xuất viện vào tuần tới và tạm thời chuyển về sinh sống tại Trung tâm nhân quyền phụ nữ kết hôn di trú tỉnh Jeonnam.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cũng đến làm việc với lãnh đạo Trung tâm nhân quyền phụ nữ kết hôn di trú tỉnh Nam Jeolla, đề nghị tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các cô dâu người Việt đang sinh sống và làm việc tại địa phương nhằm tránh tái diễn trường hợp đáng tiếc xảy ra gần đây.     

Giám đốc Trung tâm nhân quyền phụ nữ kết hôn di trú tỉnh Jeonnam, bà Kim Suk cho biết hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tích cực điều tra xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nạn nhân bị chồng bạo hành nói trên được ly hôn, hưởng quyền nuôi con và cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc theo nguyện vọng. 

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư và động viên một số cô dâu người Việt hiện đang sinh sống tại thành phố Mokpo. 

Được biết, tại khu vực tỉnh Jeonnam có khá đông cô dâu kết hôn di trú đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan… Trong đó, số cô dâu người Việt chiếm tỷ lệ khá đông, chỉ tính riêng khu vực thành phố Mokpo có gần 500 người.

Mạnh Hùng - Hữu Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.