TP Hồ Chí Minh khai thác tiềm năng phát triển du lịch kinh doanh

Chiều 7/9, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Nova Hospitality tổ chức hội thảo "Tiềm năng du lịch kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh và Việt Nam" nhằm tìm ra giải pháp, cơ hội để phát triển loại hình du lịch này trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo chiều 7/9. 

Tham gia hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, các hãng hàng không cùng các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trong nước và khu vực.

Tại hội thảo, nhiều đơn vị cho rằng, sản phẩm du lịch kinh doanh đang phát triển khá mạnh ở các nước trên thế giới và đem đến nhiều nguồn thu, vì vậy ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cần tận dụng những lợi thế đang có để phát triển sản phẩm du lịch này có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương cho biết, đợt dịch bệnh vừa qua đã làm thay đổi hành vi, thói quen của khách du lịch khi lựa chọn các loại hình du lịch độc đáo, sáng tạo như loại hình du lịch kinh doanh - Bleisure (công tác kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí). Hiện nay, loại hình du lịch này cũng đang được nhiều khách hàng lựa chọn ở các nước phát triển. Việt Nam muốn đón đầu xu hướng này cần đầu tư hơn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, các dịch vụ du lịch đi kèm, xây dựng thêm các khu nghỉ dưỡng cao cấp theo tiểu chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chia sẻ về việc đầu tư phát triển sản phẩm du lịch kinh doanh, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, loại hình du lịch này đang đem lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan. Cụ thể, đối với du khách, khi kết hợp công việc với du lịch sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, giảm căng thẳng do có sự cân bằng giữa lao động và nghỉ ngơi thư giãn, từ đó năng suất công việc sẽ được nâng cao.

Đối với doanh nghiệp du lịch, lợi ích mang lại là có thêm nguồn khách hàng mới, tăng doanh thu ngay cả trong mùa thấp điểm. Đối với điểm đến, đây là kênh quảng bá uy tín và đáng tin cậy cho các thị trường. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh cũng đang tập trung để đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch này trong tương lai để đáp ứng được thị hiếu ngày càng cao của khách du lịch cũng như cập nhật xu hướng, tình hình du lịch kinh doanh ngành du lịch theo các nước phát triển.

Theo bà Phan Thị Thắng, TP Hồ Chí Minh là cửa ngõ, đầu mối giao thông kết nối với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế trên tất cả các phương diện như đường bộ, đường hàng không, đường thủy và đường sắt; cùng với sự đặc trưng của nhiều kiến trúc, di sản nổi tiếng, cơ sở hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ đa dạng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách.

Mặt khác, TP Hồ Chí Minh có hơn 4.000 cơ sở lưu trú với gần 50.000 phòng, khoảng 1.280 doanh nghiệp lữ hành và 6.934 hướng dẫn viên du lịch với gần 60% là hướng dẫn viên quốc tế. Đây là những lợi thế rất lớn để ngành du lịch đẩy mạnh phát triển loại hình kinh doanh và đón đầu xu hướng mới, đem đến nguồn thu cho ngành du lịch. 

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại TP Hồ Chí Minh. 

Là đơn vị hội tụ nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch kinh doanh, bà Lê Thị Việt Thu, Tổng Giám đốc Nova Hospitality, một thành viên của Nova Service cũng cho biết: “Thừa hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái của NovaGroup với chuỗi các tiện ích - dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế từ ẩm thực, giải trí, mua sắm đến y tế, giáo dục và thể thao, Nova Hospitality sẵn sàng mang đến cho du khách các sản phẩm nghỉ dưỡng Bleisure độc đáo và đẳng cấp. Thực tế, du khách khi đến với Nova Hospitality cũng đã được tích hợp tất cả trong một để có một trải nghiệm thú vị và toàn diện khi đi du lịch, nghỉ dưỡng tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung".

“Hiện nay, đơn vị đang có những bản kí kết, hợp tác với Chính phủ, các Sở, ban, ngành địa phương trên cả nước để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc phát triển sản phẩm du lịch kinh doanh. Cụ thể, đơn vị đã và đang có những hợp tác với các đơn vị vận hành khách sạn hàng đầu thế giới để xây dựng hệ thống khách sạn, lưu trú đạt chuẩn quốc tế nhằm góp phần đưa TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành trung tâm của những chuyến công tác kết hợp tham quan và nghỉ dưỡng hàng đầu trong khu vực và thế giới”, bà Lê Thị Việt Thu kỳ vọng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch
Xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ chuyên đề về xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN