Du lịch Việt Nam: Sầm Sơn - Bốn mùa biển hát

Hơn một thế kỷ qua, từ một bãi tắm hoang sơ, Sầm Sơn đã không ngừng phát triển trở thành một đô thị biển xinh đẹp, hiện đại, mang trong mình tầm vóc của một thành phố du lịch trọng điểm quốc gia.

Mùa du lịch Sầm Sơn 2017 hứa hẹn sẽ có một khởi đầu hoành tráng với Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn diễn ra vào tối 22/4.


 Xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia


Những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã phát hiện ra thắng cảnh Sầm Sơn với những lợi thế của một vùng biển cát trắng trải dài từ Cửa Hới đến chân núi Trường Lệ. Năm 1907, nhiều biệt thự, khách sạn, cửa hàng... tại khu vực núi Trường Lệ và các khu vực khác dọc bãi biển Sầm Sơn để làm nơi nghỉ mát phục vụ người Pháp cũng như vua quan triều Nguyễn. Do chiến tranh, các vi la, biệt thự trên núi Trường Lệ không còn nữa; nhưng đây chính là điểm khởi đầu hình thành và phát triển du lịch Sầm Sơn.

Bãi biển Sầm Sơn thu hút nhiều du khách đến nghỉ mát trong những ngày đầu hè. Ảnh: Đình Huệ/TTXVN

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, giá trị du lịch của Sầm Sơn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khai thác, phát huy, phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Vào những năm 1954, 1955, Đảng và Nhà nước ta lựa chọn Sầm Sơn làm nơi đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng chục vạn thương binh, bệnh binh, học sinh và gia đình cách mạng miền Nam tập kết. Năm 1972, Sầm Sơn tiếp tục được lựa chọn là nơi an dưỡng, phục hồi sức khoẻ cho hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ bị địch bắt, tù đày.


Những năm gần đây, thị xã Sầm Sơn đã phối hợp với các đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực thực hiện nhiều dự án quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035; quy hoạch chi tiết Khu Du lịch sinh thái Quảng Cư; khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc... Đặc biệt, những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của Sầm Sơn được cải thiện mạnh mẽ, vốn đầu tư tăng nhanh, nhiều dự án lớn được triển khai.


Trong đó, nhiều dự án được đưa vào sử dụng như, đường Lý Tự Trọng, đường Hồ Xuân Hương, các tuyến đường theo hướng Đông - Tây khu vực nội thị, Đại lộ nam sông Mã, khu đô thị hai bên bờ sông Đơ, khu dân cư Trung Mới... đã và đang làm thay đổi bộ mặt đô thị Sầm Sơn theo hướng hiện đại, chất lượng cao, tạo thế và lực cho thị xã phát triển nhanh, bền vững.


Quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng du lịch đang là phương châm hành động xuyên suốt của Sầm Sơn hiện nay. Chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, thị xã Sầm Sơn nói riêng đang phấn đấu xây dựng Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, đến năm 2020 thu hút khoảng 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 5.042 tỷ đồng.


Thời gian tới, thị xã Sầm Sơn tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng và các công trình dịch vụ du lịch hiện có; đồng thời mở rộng, phát triển du lịch về phía Nam, kêu gọi và thu hút đầu tư dự án khu du lịch sinh thái văn hóa núi Trường Lệ, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Sầm Sơn... tạo ra các khu du lịch hiện đại, chất lượng cao, sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách.


Ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn khẳng định: "Tiềm năng phát triển du lịch ở Sầm Sơn còn rất lớn. Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế này, thời gian tới, Sầm Sơn sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch; đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm chấn chỉnh, thiết lập trật tự, kỷ cương trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ - du lịch. Sầm Sơn sẽ phối hợp với các ngành, các cấp triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội để phát huy các giá trị, tiềm năng du lịch biển, xác lập vị thế xứng đáng của du lịch Sầm Sơn trong hệ thống du lịch biển Việt Nam, xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch biển xanh, sạch, giàu đẹp, văn minh, làm hài lòng du khách trong và ngoài nước, tiến tới xây dựng thị xã trở thành thành phố du lịch trọng điểm quốc gia". 


Góp phần quảng bá du lịch xứ Thanh 


Hiện thị xã Sầm Sơn có 415 khách sạn, nhà nghỉ với gần 15.000 phòng; trong đó 1.600 phòng tiêu chuẩn, nhiều khách sạn đạt chuẩn 3-4 sao. Đặc biệt, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn có trên 400 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, các khu biệt thự resort 5 sao, sân golf 18 lỗ, khu hội nghị 1.300 chỗ... đã tạo điểm nhấn cho Sầm Sơn, góp phần giải quyết tình trạng du lịch một mùa như trước đây.


Mùa du lịch năm 2016, Sầm Sơn đón trên 4,1 triệu lượt khách du lịch, giải quyết việc làm cho đại đa số nhân dân trên địa bàn thị xã và các vùng phụ cận như Quảng Xương, Hoằng Hoá...; doanh thu từ du lịch đạt 2.855 tỷ đồng, hoạt động du lịch chiếm tới trên 70% GDP của thị xã. Năm 2017, Sầm Sơn phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng.


Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch, nhân dịp kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển du lịch Sầm Sơn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định tổ chức Lễ hội 110 năm Du lịch Sầm Sơn - 2017 nhằm tôn vinh các giá trị về tài nguyên, lịch sử, văn hoá của Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa; qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch bền vững; đồng thời giới thiệu, quảng bá về du lịch Thanh Hoá nhằm thu hút du khách, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, sớm đưa Thanh Hoá trở thành trọng điểm du lịch quốc gia.


Tối 22/4, thị xã Sầm Sơn sẽ khai trương hè du lịch với chủ đề "Sầm Sơn - Bốn mùa biển hát", với sự tham gia của gần 400 nghệ sĩ chuyên và không chuyên. Chương trình nghệ thuật sẽ giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của Sầm Sơn trong suốt 110 năm qua; đồng thời nhấn mạnh những đổi thay mạnh mẽ về diện mạo và chất lượng dịch vụ du lịch của Sầm Sơn trong những năm gần đây theo hướng hiện đại, văn minh. Ngoài lễ khai trương, thị xã Sầm Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ hội Bánh chưng - bánh dầy, hội chợ Thương mại - Du lịch, giải việt dã Báo Thanh Hóa - cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ XXI, giải bóng bàn, cầu lông...


Ngoài ra, thị xã sẽ tổ chức chiếu phim tư liệu “Du lịch Sầm Sơn 110 năm hình thành và phát triển”; phát hành 1.500 ấn phẩm “Sầm Sơn xưa và nay”... Hiện cơ quan chức năng thị xã đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn.


"Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn" được coi là sự kiện du lịch đặc biệt quan trọng của tỉnh Thanh Hoá trong năm 2017. Đây sẽ là dịp để Thanh Hoá tôn vinh, giới thiệu và phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tạo điểm nhấn thu hút du khách, các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với địa phương.


Hoa Mai (TTXVN)
Công nhận Sầm Sơn là thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa
Công nhận Sầm Sơn là thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn và Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa; cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN