Bến Tre xúc tiến, quảng bá du lịch tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/5, tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Bến Tre với chủ đề “Hành trình kết nối xứ dừa”.

Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp Bến Tre và TP Hồ Chí Minh cùng chụp ảnh sau kí kết hợp tác tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, sự kiện này sẽ giúp cho các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre gặp gỡ các địa phương, các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế để trao đổi, hợp tác, phát triển du lịch. "Ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát, du lịch Bến Tre đã nhanh chóng tái khởi động với nhiều hoạt động và truyền thông du lịch “Vùng xanh xứ dừa” với nhiều hình thức. Các dịp lễ vừa qua, Bến Tre đón lượng khách và doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ; công suất phòng của các cơ sở lưu trú tăng 60%; nhiều chương trình, sản phẩm mang đậm bản sắc xứ dừa đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu, xu hướng của du khách trong bối cảnh mới", bà Nguyễn Thị Bé Mười cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Bé Mười, thế mạnh của du lịch Bến Tre là du lịch về sinh thái với những vườn dừa xanh rộng lớn, nhiều làng nghề thủ công truyền thống, nhiều di tích văn hóa - lịch sử tiêu biểu... Vì vậy, để thu hút  người dân TP Hồ Chí Minh và du khách cả nước đến với Bến Tre, tỉnh đang có các sản phẩm du lịch tiêu biểu như: Tour du lịch sinh thái sông nước huyện Châu Thành, Tour du lịch sông nước làng nghề phía Nam thành phố Bến Tre, Tour chợ nổi dừa sông Thom - Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách… Đặc biệt, trong năm 2022, Bến Tre sẽ tổ chức kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 - 1/7/2022); chương trình hành trình theo bước chân Bác, hội chợ thương mại ẩm thực xứ dừa, giải Bến Tre Marathon 2022...

Theo Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, trong giai đoạn hiện nay, để du lịch tỉnh tiếp tục được phục hồi và phát triển, ngành du lịch đã và đang nỗ lực xây dựng điểm đến thân thiện, chất lượng, an toàn. Bến Tre tích cực đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại, liên kết, hợp tác... Ngành du lịch tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng du lịch thông minh, mang đến một trải nghiệm toàn diện về bức tranh “du lịch xanh xứ dừa” trên không gian mạng. Ngoài ra, tỉnh Bến Tre còn tập trung thực hiện các đề án, chương trình phát triển du lịch, chú trọng sản phẩm mang nét đặc trưng du lịch sinh thái sông nước xứ dừa…

Dịp này, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành của tỉnh Bến Tre và TP Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương, cũng như đẩy mạnh liên kết vùng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bến Tre tăng cường đăng kiểm, cấp phép tàu cá khai thác thủy sản
Bến Tre tăng cường đăng kiểm, cấp phép tàu cá khai thác thủy sản

Bến Tre kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định đối với các trường hợp tàu khai thác không có giấy tờ đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, không có thiết bị giám sát trên tàu (đối với tàu bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát); khẩn trương xử lý dứt điểm trường hợp tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài còn tồn đọng đến tháng 5/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN