Du lịch xanh - điểm nhấn hợp tác giữa hai thành phố Cần Thơ và Wernigerode

Ngày 8/3, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác thành phố Wernigerode (Cộng hòa Liên bang Đức), do Thị trưởng Tobias Kascha làm trưởng đoàn. Hai bên đã thảo luận và thống nhất định hướng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch xanh bền vững.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Cần Thơ có 80% diện tích đất nông nghiệp (gần 115.000 ha), với thế mạnh về dịch vụ - du lịch và nông nghiệp bao gồm lúa, thủy sản, cây ăn trái và chăn nuôi.

Năm 2023, tổng lượt khách đến thành phố khoảng 6 triệu người, doanh thu đạt 5.420 tỷ đồng. Thành phố đang tận dụng ưu thế theo quy định tại Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Do đó, nếu thành phố Wernigerode và thành phố Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ có nhiều lợi thế, cũng như đáp ứng đúng định hướng phát triển dịch vụ - du lịch của Cần Thơ. Chính quyền thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức nói chung, thành phố Wernigerode nói riêng đến Cần Thơ tìm hiểu và đầu tư.

Ông Dương Tấn Hiển bày tỏ mong muốn Thị trưởng Tobias Kascha sẽ là cầu nối, kết nối thông tin cũng như các cơ hội để doanh nghiệp Cần Thơ đến thành phố Wernigerode tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh.

Chú thích ảnh
Ông Tobias Kascha, Thị trưởng thành phố Wernigerode (Đức) phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Tobias Kascha, Thị trưởng thành phố Wernigerode bày tỏ mong muốn có sự kết nối, hợp tác sâu rộng trên nhiều mặt giữa hai thành phố. Cộng hòa Liên bang Đức có hai thành phố kết nghĩa với hai thành phố tại Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An). Đây là cơ sở, nền tảng tốt đẹp thúc đẩy mở rộng hợp tác song phương nhiều hơn nữa giữa các địa phương của hai nước.

Đặc biệt, hai thành phố Wernigerode và Cần Thơ có điểm chung về định hướng phát triển ngành Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thành phố Wernigerode có nhiều kinh nghiệm triển khai các mô hình du lịch xanh bền vững, mong muốn được chia sẻ những mô hình này đến Cần Thơ, cũng như học hỏi thêm mô hình thành công Cần Thơ đang triển khai. Đặc biệt là những mô hình du lịch xanh thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ thành phố, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang thị trường Đức đạt 18,15 triệu USD với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ. Kim ngạch nhập khẩu khoảng 0,26 triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, máy móc thiết bị.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.