Du lịch Hà Nội chào 2022: Quảng bá hình ảnh Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện

Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/3/2022, tại khu vực nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và một số điểm khác với nhiều hoạt động sôi nổi kích hoạt du lịch Thủ đô trong điều kiện “bình thường mới”.
Chú thích ảnh
Phố đi bộ ven Hồ Gươm đã chính thức được mở lại. Người dân rất hào hứng khi lại được đến đây hóng mát, vui chơi vào mỗi tối cuối tuần. Ảnh: LP

Sự kiện nhằm hưởng ứng chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần đưa hoạt động du lịch Hà Nội sớm phục hồi và phát triển; hưởng ứng hoạt động mở cửa du lịch, đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” sẽ khai mạc tối ngày 25/3, với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng qua hàng loạt loại hình nghệ thuật, như: Bộ phim ngắn "Hà Nội muôn màu"; âm nhạc và visual art "Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ"; visual art “Yêu Hà Nội”; trình diễn nhạc kịch và Performance Art “Get on Hanoi 2022”.

Điểm nhấn của sự kiện này là Hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” tại khu vườn nhãn Long Biên, ven sông Hồng, chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên. Tại đây, 22 khinh khí cầu các loại, tượng trưng cho năm 2022 (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m), đa sắc màu, bay lơ lửng trên bầu trời sẽ là khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Du khách cũng được trải nghiệm bay lên cùng khinh khí cầu để ngắm Hà Nội từ trên cao.

Ngoài ra, trong sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2022” còn có hoạt động về đêm “Get on Hanoi - Night of Dreams”. Đó là đêm hoa đăng lung linh với hình khinh khí cầu in bóng xuống sông Hồng. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các buổi trình diễn âm nhạc trẻ trung, sôi động với live music, world music.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” sẽ được phát trực tuyến thông qua nền tảng số: YouTube, fanpage Sở Du lịch Hà Nội, fanpage chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022”. Đây là sự kiện khởi đầu chuỗi các sự kiện du lịch sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2022.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu hơn 30 nghìn tỷ đồng.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.