Du lịch, dịch vụ vận tải nhộn nhịp hơn vào dịp đầu năm mới

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2022 vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố mới đây ghi nhận, hoạt động vận tải trong tháng đầu tiên của năm mới 2022 nhộn nhịp hơn so với các tháng trước do đây là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng cao.
Chú thích ảnh
Khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: XM/Báo Tin tức

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021, vận chuyển hành khách vẫn giảm 54%, luân chuyển hành khách giảm 61,4% và vận chuyển hàng hóa giảm 8,9%, luân chuyển hàng hóa tăng nhẹ 1,6%.

Vận tải hành khách tháng 1/2022 ước tính đạt 165,3 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 15,0% so với tháng 12/2021 và giảm 54% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách đạt 6 tỷ lượt khách/km, tăng 20,3% và giảm 61,4% cùng kỳ năm 2021; trong đó, vận tải trong nước chiếm gần 100%, vận tải ngoài nước chiếm tỷ lệ không đáng kể.

Vận tải hàng hóa trong tháng 1/2022 ước tính đạt 157,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 3,0% so với tháng 12/2022 và giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển hàng hóa đạt 32,3 tỷ tấn/km, tăng 1,1% và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vận tải trong nước đạt 155,6 triệu tấn vận chuyển, giảm 8,9% và 20,2 tỷ tấn/km luân chuyển, tăng 2,1%; vận tải ngoài nước đạt 2,4 triệu tấn vận chuyển, giảm 11% và 12,1 tỷ tấn/km luân chuyển, tăng 0,8%.

Liên quan tới hoạt động du lịch quốc tế đến Việt Nam, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2022 tăng 14,9% so với tháng 12/2021 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ tháng 11/2021 và một số đường bay quốc tế thường lệ đã được khôi phục bắt đầu từ tháng 1 năm nay.

Ước tính, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/202 đạt 19,7 nghìn lượt người, tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 17,4 nghìn lượt người, chiếm 88% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 2,3 nghìn lượt người, chiếm 11,9% và giảm 64,2%; bằng đường biển 10 lượt người, chiếm 0,1% và giảm 76,7%.

Ngọc Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.