Dự kiến danh sách 11 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035

Theo Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035", dự kiến có 11 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực sẽ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong nước và nước ngoài đáp ứng cho nhu cầu phục vụ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

11 cơ sở đào tạo gồm các đại học, viện, trường đại học, trường cao đẳng. Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 26/5/2025.

Chú thích ảnh
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Thương mại song phương Việt Nam - Lào

Thương mại song phương Việt Nam - Lào

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào (sau Trung Quốc, Thái Lan). Năm 2025, thương mại giữa hai nước bứt phá mạnh mẽ, tăng 32,7% so với năm 2024, đạt tổng kim ngạch 2,99 tỷ USD, khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy thương mại song phương phát triển thực chất và bền vững. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.