Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10

Sáng 4/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra thực tế tiến độ hai dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội.
Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ Nhà ga La Khê - Hà Đông thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 2

Cán bộ công nhân viên thi công đường vào Nhà ga La Khê.

Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 3

Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) Lê Kim Thành báo cáo tiến độ dự án với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông có thể chạy thử vào tháng 10/2017 tới đây, còn tuyến Nhổn - Ga Hà Nội dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 4

Phó Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ lãnh đạo Bộ GTVT, TP Hà Nội và các nhà thầu thi công tại hiện trường.

Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 5

Phó Thủ tướng trao quà cho các đơn vị, nhà thầu thi công.

Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 6

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên thi công trên công trường.

Dự kiến chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào tháng 10 ảnh 7

Phó Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân viên các đơn vị thi công.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện đã hoàn thành được hơn 90% khối lượng, trong đó, phần hạ tầng chạy tàu đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, vướng mắc lớn nhất của dự án này vẫn là nguồn vốn để tiếp tục triển khai.

Bộ GTVT đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc để đi đến ký kết Hiệp định vay vốn bổ sung cho dự án. Đồng thời, ký kết gia hạn Hiệp định vay vốn tín dụng ưu đãi và bổ sung kế hoạch vốn sau khi Hiệp định vay bổ sung có hiệu lực nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính cho dự án.
Còn theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, khối lượng dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội hiện đã triển khai thi công đã đạt được trên 30%. Vướng mắc của dự án hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng và quy trình hoàn thiện thủ tục tư vấn với nhà thầu. 
Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: “Hai tuyến đường sắt đô thị đang thực hiện đều chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông đô thị và làm gia tăng ùn tắc. Vì vậy, cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ. Có nhiều nguyên làm chậm tiến độ như: Các nhà thầu còn thiếu kinh nghiệm trong việc thiết lập thể chế liên quan đến đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh; việc đánh giá gói thầu chưa đúng; kinh nghiệm quản lý dự án còn hạn chế ở giai đoạn đầu; giải phóng mặt bằng khó khăn…”.
Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công sớm khắc phục những bất cập trên, đẩy nhanh tiến độ dự án và đặt vấn đề đảm bảo an toàn thi công lên hàng đầu. 
Tiến Hiếu - Huy Hùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.