Dự kiến 5 nhóm lĩnh vực 'nóng' được đưa ra chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội thứ 7

Có 5 lĩnh vực được đưa ra để lựa chọn chất vấn gồm: Tài nguyên môi trường, Kiểm toán, Công thương, Văn hoá, Thể thao, Du lịch, Giáo dục và đào tạo. Theo danh sách dự kiến, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể lần đầu tiên trực tiếp trả lời chất vấn tại Quốc hội theo nhóm vấn đề.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại cuộc họp báo thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, từ đầu tháng 4/2024, Văn phòng Quốc hội đã có các văn bản gửi tới đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội để xem xét, gửi vấn đề cần chất vấn.

Sau đó, qua theo dõi thông tin từ báo cáo tiếp xúc cử tri, báo cáo công tác dân nguyện và thông tin báo chí, ông Bùi Văn Cường cho biết có trên 10 lĩnh vực được tổng hợp để Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Các cơ quan sau đó bỏ phiếu kín để chọn ra 6 lĩnh vực, trên cơ sở đó xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn 5 lĩnh vực.

"Theo đó, 5 lĩnh vực được đưa ra để xin ý kiến là Tài nguyên và Môi trường, Kiểm toán, Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và đào tạo", ông Bùi Văn Cường thông tin.

Trong 5 nhóm vấn đề này, Quốc hội sẽ chọn ra 4 nhóm để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7. Theo thông lệ, lĩnh vực nào được chọn thì bộ trưởng/trưởng ngành sẽ là người trả lời chính, Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị "tư lệnh ngành" có liên quan ở danh sách "chia lửa".

Trong danh sách dự kiến nói trên, lĩnh vực Công thương và Kiểm toán lần đầu được dự kiến.

Trước đó, ở Kỳ họp thứ 6, Quốc hội chất vấn theo các nhóm lĩnh vực chứ không theo nhóm vấn đề.

Còn ở Kỳ họp thứ 5, 4 bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn gồm: Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.