Du khách ‘đắm chìm’ trong sắc màu chợ phiên thổ cẩm vùng cao Y Tý

Chợ Y Tý, tỉnh Lào Cai là địa điểm hấp dẫn du khách khi lên vùng cao biên giới thăm quan du lịch, mua sắm những món quà tự tay đồng bào các dân tộc làm ra. Đặc biệt, dịp cuối tuần thường có phiên chợ càng thu hút đông đảo khách du lịch tới đây.

Chợ phiên Y Tý nằm ngay trung tâm xã và được họp vào ngày cuối tuần. Không khí tại chợ phiên luôn đông vui. Đến với chợ phiên Y Tý, du khách sẽ được hòa mình vào bức tranh ngập tràn màu sắc văn hóa trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc: Hà Nhì, Mông, Dao… đến từ các cụm dân cư như: Y Tý, A Lù, Dền Sáng, Trịnh Tường.

Chợ phiên Y Tý được chia thành nhiều khu vực, bày bán đa dạng hàng hóa như: Khu bán hàng trang phục truyền thống, ẩm thực, nông sản ngoài trời và quần áo ấm, trang phục thường ngày ở trong nhà.

Chú thích ảnh
Ngay từ sáng sớm, chợ phiên Y Tý đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến chợ.
Chú thích ảnh
Bà con dân tộc bày bán các sản phẩm do chính bàn tay mình làm ra, trong đó chủ yếu là các loại rau củ quả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại chợ phiên Y Tý, bà con thường đem các nông sản tự sản xuất ra bày bán.
Chú thích ảnh
Bà con bày bán một số loại thảo dược như hảo quả, sâm đất Hoàng Sin Cô, đương quy…

Các loại trang phục dân tộc được bày bán ở chợ đã tạo nên bức tranh đẹp truyền thống, riêng có của Y Tý. Đó là những sản phẩm do chính bàn tay khéo léo của đồng bào vùng cao thêu dệt, gửi gắm quan niệm, nếp sống, thể hiện sự dung dị của đồng bào dân tộc qua nhiều thế hệ.

Với khí hậu đặc trưng nơi vùng cao mát mẻ, trong những ngày Xuân mới Bính Ngọ 2026, chợ phiên Y Tý càng hấp dẫn du khách với sắc màu thổ cẩm của đồng bào vùng cao Tây Bắc bắt mắt với vẻ đẹp hoang sơ.

Chú thích ảnh
 Không khí tại chợ phiên luôn đông vui, tấp nập như xua tan đi cái giá lạnh nơi núi rừng miền sơn cước.
Chú thích ảnh
Đến với chợ phiên Y Tý dịp cuối tuần, du khách được khám phá, trải nghiệm ngập tràn sắc màu thổ cẩm văn hóa của bà con các dân tộc nơi đây.
Chú thích ảnh
Khu vực bán quần áo của bà con dân tộc.
Chú thích ảnh

Tại phiên chợ, bà con địa phương thường mang bán các sản phẩm tự mình nuôi trồng, như: Gà, lợn bản; các loại rau, củ, quả; gia vị nấu ăn; nông cụ; thảo quả, sâm đất Hoàng Sin Cô, đương quy… Cùng với đó là những ống cơm lam dẻo thơm, quyện vào hương vị khó quên của rượu ngô nồng nàn. Tất cả được gói ghém cẩn thận, bày bán thô sơ trên mặt đất, thể hiện sự chất phác và giản dị trong cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Bánh rán chợ phiên Y Tý luôn thu hút khách du lịch mua ăn thử món ăn đặc sản hương vị vùng cao.
Chú thích ảnh
Sau khi bán hết nông sản, bà con lại tìm mua các đồ uống có ga và các vật dụng cần thiết cho gia đình.
Chú thích ảnh
Ở một góc cuối chợ là khu vực bày bán con giống gia súc, gia cầm như lợn, chó, gà, vịt...
Chú thích ảnh
Đối với người dân vùng cao Bát Xát, đi chợ phiên không chỉ để mua bán mà còn là để gặp gỡ, giao lưu và thăm hỏi bạn bè, bà con.
Bài, ảnh, video: V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.