Dự báo đến 21/6, Bắc Giang cơ bản khống chế được dịch COVID-19

Bắc Giang còn nhiều ca mắc mới nhưng dự báo đến ngày 21/6 sẽ cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Đó là thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết khi dự báo về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.
Chú thích ảnh
Máy đo nhiệt tự động tại Công ty TNHH Fuhong Precision Component, Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo ông Lê Ánh Dương, từ nay đến ngày 21/6, dự báo số ca F1 chuyển thành ca mắc trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh sẽ còn xảy ra do Bắc Giang đang tăng tốc xét nghiệm hàng ngày đối với người thực hiện cách ly. Toàn tỉnh đang có 270 khu cách ly tập trung, quản lý trên 14.000 trường hợp F1. Nếu 80% số khu cách ly tập trung mà mỗi ngày chỉ có một ca F1 chuyển thành ca mắc thì một ngày toàn tỉnh ghi nhận thêm hơn 200 ca mắc mới. Tuy nhiên, với quyết tâm và các biện pháp chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, việc ghi nhận ca mắc mới như trên sẽ tiếp diễn trong một tuần tới. Sau đó, số ca mắc COVID-19 của tỉnh sẽ giảm sâu và tiến tới cơ bản chấm dứt. Tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, sau hơn một tháng chống dịch COVID-19, tỉnh đã đạt được bước tiến rất quan trọng, đó là đã khoanh vùng được dịch từ khu công nghiệp, cộng đồng dân cư vào trong các khu cách ly tập trung. Bắc Giang đang tập trung đợt tổng tiến công để từ nay đến 21/6, cơ bản khống chế được dịch và hết tháng 6, toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh còn rất ít bệnh nhân nặng, đa số là bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Trong ngày 15/6 đã có thêm 131 bệnh nhân khỏi bệnh, đến nay có 1.119 bệnh nhân ra viện và gần 500 bệnh nhân khác chuẩn bị xuất viện (273 người âm tính lần 2 và 218 người âm tính lần 1).

Tính đến 6 giờ ngày 16/6, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 4.462. Riêng trong ngày 15/6, Bắc Giang ghi nhận 235 ca mắc COVID-19 mới. Tổng số F1 là 25.237 trường hợp, 93.655 F2 (tính đến 19 giờ ngày 15/6).

Ổ dịch liên quan đến liên quan khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn phát sinh thêm trường hợp mắc COVID-19. Ca mắc mới vẫn chủ yếu là công nhân, được phát hiện chủ yếu tại các khu cách ly tập trung.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, do địa phương đang tăng tốc xét nghiệm hàng ngày để truy quét ca mắc nên dự báo những ngày tới vẫn tiếp tục phát sinh nhiều ca mắc mới trong nhóm công nhân (F1) ở khu cách ly tập trung, khu vực đã phong tỏa và chủ yếu ở huyện Việt Yên. Khả năng dịch lây nhiễm ra cộng đồng là rất thấp.         

Đến 19 giờ ngày 15/6, có 9 tỉnh, thành phố tổ chức đón gần 3.000 công dân từ Bắc Giang về địa phương tiếp tục theo dõi y tế. Trong những ngày tới, 16 tỉnh, thành phố đã có phương án phối hợp với tỉnh Bắc Giang để đưa khoảng gần 20.000 lao động trở về địa phương.

Đến nay, Bắc Giang đã thẩm định và chấp thuận cho 122 doanh nghiệp với 19.477 lao động đủ điều kiện sản xuất an toàn COVID-19 được hoạt động trở lại; hỗ trợ 80 doanh nghiệp đón được 5.310 lao động theo đúng phương án đưa đón của doanh nghiệp.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.