Dự báo chỉ số kỳ vọng kinh tế Eurozone thấp nhất trong vòng 6 năm

Viện nghiên cứu kinh tế Ifo của Đức ngày 2/8 dự báo chỉ số kỳ vọng kinh tế của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong quý III/2018 xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2012. 
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 500 euro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đánh giá của viện này, chỉ số Môi trường kinh tế Ifo của Eurozone đã giảm đáng kể, từ mức 31,1 điểm của quý trước xuống còn 19,6 điểm. Trong khi đó, chỉ số kỳ vọng kinh tế giảm từ 13,8 điểm của quý trước xuống mức -0,1 điểm trong quý III/2018. Ifo cho rằng những tranh cãi về thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ hiện nay đã phủ bóng đen lên triển vọng xuất khẩu. 

Ngoài ra, Ifo cũng dự báo đầu tư sẽ chững lại lần đầu tiên kể từ cuối năm 2012, trong khi đó lạm phát năm nay sẽ tăng lên mức 1,7%, cao hơn 0,1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, Ifo nhấn mạnh rằng mức độ xấu đi của môi trường kinh tế ở Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan, 5 nền kinh tế lớn nhất trong Eurozone, là khác nhau. 

Chủ tịch Ifo Clemens Fuest cho rằng “điều này báo hiệu kinh tế chậm lại ở Eurozone”. 

Những dự báo trên được Ifo đưa ra trên cơ sở khảo sát ý kiến đánh giá của 367 chuyên gia kinh tế. Kể từ năm 1981, Ifo đã thực hiện các cuộc khảo sát, nghiên cứu theo từng quý ở nhiều nước về sự phát triển của chu kỳ kinh doanh cũng như các yếu tố kinh tế khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.