Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái tăng tốc

Trên công trường Dự án Thuỷ điện tích năng Bác Ái ở xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, với sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh Khánh Hòa và tinh thần trách nhiệm cao của chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến đầu tháng 12/2025, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản được triển khai thuận lợi và sắp hoàn thành, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.
Chú thích ảnh
Tổng thể sơ đồ dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái sẽ triển khai thi công. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Dự án Thuỷ điện tích năng Bác Ái là dự án thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng của quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 và được triển khai thi công giai đoạn 2 vào ngày 22/2/2025. Với tầm quan trọng đó, UBND tỉnh rất quan tâm và luôn kiểm tra để đôn đốc chủ đầu tư nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Theo ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc EVN, trong quá trình triển khai giai đoạn 2 của dự án, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là công tác kiểm kê, xác định giá đất để bồi thường và giải phóng mặt bằng. Song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Khánh Hòa, sự quyết tâm của EVN nên khó khăn của dự án đến nay cơ bản được giải quyết một cách suôn sẻ.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án có diện tích thu hồi đất trên 106 ha, ảnh hưởng 66 hộ dân và 3 tổ chức. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành chi trả bồi thường 2 đợt cho 37 hộ và 2 tổ chức, với diện tích trên 82 ha. Riêng trong đợt 3 này, 29 hộ còn lại đã được phê duyệt phương án bồi thường, với kinh phí khoảng 6,6 tỷ đồng nhưng chưa thể chi trả do vướng thủ tục chuyển kinh phí vào ngân sách nhà nước.

Riêng một số hộ dân có diện tích đất nằm trong phần đất của Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến, trước đây xét không đủ điều kiện bồi thường, thế nhưng đơn vị thi công đã hỗ trợ kinh phí trên 1,3 tỷ đồng cho người dân và hiện nay đã chi trả xong, không xảy ra tình trạng người dân khiếu kiện hay cản trở thi công dự án.

Đối với vấn đề vướng thủ tục chuyển kinh phí vào ngân sách nhà nước để cho trả cho người dân trong đợt 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo và yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ từ EVN để kịp thời chi trả cho các hộ còn lại. Đồng thời tạo điều kiện tối đa để các đơn vị thi công thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Theo EVN, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, được triển khai thi công tại xã Bác Ái Tây, với quy mô 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029, các tổ máy còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2030 - 2031.

Theo kế hoạch, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2025. Tuy nhiên do vướng mắc trong việc chưa xác định hệ số giá đất, giá sản phẩm cây trồng để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Từ đó dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Không những thế, nhiều hộ dân có đất lại nằm trong phần đất thuộc lâm phần của một số đơn vị quản lý nên khó xác định việc bồi thường, hỗ trợ… dẫn đến dự án phải chậm trễ tiến độ trong thời gian dài.
 
Trước đó, giai đoạn 1 của dự án đã khởi công vào ngày 6/1/2020 và đã hoàn thành trong tháng 3/2021 để đồng bộ với tiến độ tích nước hồ Sông Cái của dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong ổn định hệ thống điện, phát điện phủ đỉnh lên hệ thống điện quốc gia, làm phẳng biểu đồ phụ tải hệ thống điện. Đồng thời dự án còn góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) vào thời điểm bị dư thừa công suất phát để bơm nước cho dự án thủy điện tích năng.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.