Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1: Còn 112 ha đất xây dựng chưa được bàn giao

Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đến ngày 7/9, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân chính là do thiếu các lô đất hộ phụ để bố trí tái định cư cho người dân.
Chú thích ảnh
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay quốc tế Long Thành (ảnh tư liệu, minh họa).

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết, sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 2.532 ha. Đến nay, huyện Long Thành đã bàn giao cho chủ đầu tư 2.420 ha đất giai đoạn 1, còn 112 ha chưa bàn giao. Phần diện tích đất chưa bàn giao này hầu hết đã được bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, do thiếu lô đất tái định cư hộ phụ nên chính quyền chưa thể cấp đất tái định cư nên người dân chưa di dời, vẫn sinh sống ở chỗ cũ.

Theo tính toán, huyện Long Thành cần khoảng 200 lô đất tái định cư hộ phụ để bố trí tái định cư cho các hộ thuộc giai đoạn 1 Dự án sân bay Long Thành. Trong khi đó, Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án có hàng nghìn lô đất các loại, trong đó có hơn 460 lô đất tái định cư hộ phụ. Tuy nhiên đến nay, huyện Long Thành mới chỉ nhận bàn giao gần 50 lô hộ phụ; nguyên nhân là do công tác cắm mốc gặp nhiều vướng mắc.

Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 Dự án sân bay Long Thành, huyện Long Thành đề nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành cắm mốc các lô đất tái định cư hộ phụ tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn; sớm bàn giao đất tái định cư cho địa phương. 

Ngoài ra, để đảm bảo chỗ ở cho người dân nhường đất phục vụ Dự án, ngành chức năng Đồng Nai đang tính toán điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn theo hướng tăng số lô đất tái định cư lên hơn 7.000 lô (quy hoạch trước đó là 6.500 lô đất). Hầu hết lô đất tăng thêm là lô tái định cư hộ phụ.

Bài, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.