'Dự án Pep Guardiola - phần II' với Man City: Hiện thực hoá giấc mơ dang dở

Pep Guardiola đã quyết định gắn bó với Man City thêm 2 năm. Theo đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ ở lại với đội chủ sân Etihad đến năm 2023 để chinh phục giấc mơ Champions League còn dang dở.
Chú thích ảnh
Pep quyết định ở lại Etihad để tiếp tục thâu tóm danh hiệu được xem là quyết định khôn ngoan ở thời điểm hiện tại. Ảnh: DM

Việc gia hạn hợp đồng với Man City của Pep Guardiola đã được dự báo từ lâu và là điều không thể khác được. Pep luôn khẳng định Man City chính là nơi tốt nhất để ông trải nghiệm khả năng của mình, chưa kể bản thân ông thực sự hài lòng với cuộc sống ở nước Anh.

Có lẽ khoảng thời gian 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế của các đội tuyển đã giúp Pep suy nghĩ và cân nhắc mọi chuyện trước khi quyết định ở lại thành Manchester cùng đội bóng nửa xanh. Hợp đồng mới đồng nghĩa Guardiola sẽ là HLV tại vị lâu nhất của Man City kể từ sau Les McDowall, người nắm quyền từ năm 1950 - 1963.

Chú thích ảnh
Man City sẽ tăng cường lực lượng theo đề xuất của Pep để hướng mục tiêu đến Champions League. Ảnh: DM
Trước đây, đội bóng mà Pep ở lại lâu nhất chính là Barca, khi ông dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp 4 năm. Sau đó, Pep sang Bayern và ở lại nước Đức 3 năm. Còn bây giờ, Man City sẽ trở thành CLB mà Pep gắn bó lâu dài nhất.

Việc gia hạn hợp đồng với Guardiola là tất yếu, bước tiếp theo trên hành trình đã hoạch định trong nhiều năm của Man City, duy trì được cấu trúc và triết lý bóng đá được đội bóng xây dựng trong hơn một thập kỷ với phần đóng góp công sức rất lớn của HLV tài năng này.

Kể từ khi dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã nâng tầm đội bóng từ chỗ ban đầu chỉ biết vung tiền gom quân trở thành một thế lực lớn của sân cỏ Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của Pep, đội bóng chủ sân Etihad đã thắng 181 trên tổng số 245 trận đấu, tỷ lệ thắng 73,87%, trung bình cứ 31 trận là mang về một danh hiệu.

Chú thích ảnh
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa Man City trở thành thế lực hàng đầu nước Anh. Ảnh: DM

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Man xanh trở thành thế lực hàng đầu nước Anh, với 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và nhiều chiếc cúp quốc nội khác. Pep cũng giúp Man City trở thành đội bóng đầu tiên giành "cú ăn 4" lịch sử của sân cỏ nước Anh trong cùng một mùa giải, gồm Community Shield, League Cup, FA Cup và ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa 2018 - 2019.

Thực tế, Pep quyết định ở lại Etihad để tiếp tục thâu tóm danh hiệu được xem là quyết định khôn ngoan. Bởi có lẽ chẳng CLB nào đáp ứng mọi yêu cầu về tăng cường lực lượng cũng như sẵn sàng trả Pep mức lương cực cao ở thời điểm này. Điều quan trọng hơn, Man City bây giờ đã thấm nhuần triết lý, phong cách của Pep. Ông đang từng bước tạo ra được “đế chế xanh” ở Xứ sương mù.


"Chúng tôi có cảm giác vẫn còn nhiều công việc còn dang dở" - Pep Guardiola
 

Ban lãnh đạo Man City cũng rất tin tưởng vào Pep và cho rằng HLV này sẽ giúp The Citizens đứng trên đỉnh châu Âu trong tương lai. Việc Pep ở lại để hoàn thiện những mục tiêu vẫn còn dang dở, đồng nghĩa Man City sẽ phải đảm bảo việc tăng cường lực lượng theo đề xuất của chiến lược gia người Tây Ban Nha để hướng mục tiêu đến Champions League.

Chú thích ảnh
Pep ra hạn hợp đồng với Man City, câu chuyện tái hợp với Messi lại được bàn đến. Ảnh: DM

Trong sự nghiệp, Pep đã 2 lần vô địch Champions League vào các năm 2009, 2011, đó đều là khi ông dẫn dắt Barcelona và có Messi trong đội hình. Kể từ sau khi chia tay Barcelona, chia tay Messi, suốt 8 năm qua Pep không thể lọt vào thêm một trận chung kết Champions League nào nữa. Với Bayern, thành tích tốt nhất của ông là vào bán kết. Còn những năm ở Man City, thành tích tốt nhất của Pep cũng chỉ là vào tới… tứ kết.

Messi sẽ là miếng ghép hoàn chỉnh cho đội hình mà Pep đã dày công tuyển chọn và vun đắp suốt thời gian qua, với bộ khung De Bruyne, Raheem Sterling, Ederson, Rodri, Ferran Torres, Phil Foden, Ruben Dias, Gabriel Jesus...

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 22/11, Tottenham đối đầu Man City. Đây sẽ là trận cầu tâm điểm vòng 9 (Ngoại hạng Anh) Premier League 2020 - 2021.

Man City khởi đầu mùa bóng hiện tại một cách chậm chạp, sau 7 vòng đấu chỉ đứng ở vị trí thứ 10. Nếu thắng được đội bóng của Jose Mourinho, Man City của Pep sẽ vươn lên Top 5, thu hẹp đáng kể khoảng cách với tốp dẫn đầu.
Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.