Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 trên đường về đích

Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam.

Tại công trường thuộc địa phận huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), những khoảng néo cuối cùng của đường dây này đang được các đơn vị khẩn trương thi công nước rút để hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2021.

Chú thích ảnh
Đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đi qua huyện Bình Sơn. Ảnh: PV/baoquangngai.vn

 Huy động tối đa nguồn lực

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) chia sẻ, toàn bộ khó khăn vướng mắc về mặt bằng đoạn tuyến đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 đã được tháo gỡ. 3 khoảng néo cuối cùng đã cơ bản được tháo gỡ mặt bằng gồm khoảng néo 19-25, 25-29, 29-33 nằm trên địa bàn huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, lãnh đạo CPMB, cán bộ Phòng Kỹ thuật và Phòng Đền bù thường xuyên có mặt trên công trường để tập trung điều hành thi công các khoảng néo còn lại, tháo gỡ và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Trong một số tình huống có phương án tăng cường, bổ sung nhân lực, phương tiện thi công cho các đội kéo dây (nếu không đảm bảo), điều động kịp thời vật tư trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Đức Tuyển cho biết, để đảm bảo tiến độ công trường, CPMB đã chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế… linh hoạt trong điều hành thi công trên công trường, kịp thời điều chuyển nhân lực, phương tiện ở những điểm còn vướng sang các điểm khác phù hợp, tránh chờ đợi lãng phí nhân lực. Trong  nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu hành lang tuyến, Ban Quản lý dự án đã thống nhất với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành với phương châm “thi công đến đâu, nghiệm thu hoàn thành đến đó”, kết thúc kéo dây khoảng néo cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo đủ điều kiện để đóng điện vận hành dự án.

Ông Đỗ Văn Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng (HECICO), đại diện liên danh nhà thầu thi công gói thầu 13.2 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn đi qua huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, hiện nay, dự án đang đi vào giai đoạn nước rút, toàn tuyến đúc móng dựng cột đã thi công xong, phần kéo rải căng dây dẫn còn 3 khoảng néo đang thi công với chiều dài tuyến hơn 6 km. Nhận thức được tầm quan trọng của dự án, tuy tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc di chuyển điều động nhân lực gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay HECICO đã bố trí trên 100 cán bộ, công nhân và máy thi công để kéo rải đồng thời ba khoảng néo.

Đơn vị phấn đấu hoàn thiện kéo rải căng dây các khoảng néo 19-25, 29-33 trước 15/6/2021; riêng khoảng néo 25-29 đã thi công 01 mạch, mạch còn lại vướng 01 hộ dân tại khoảng cột 27-29. Nhà thầu cam kết thi công trong vòng 4 ngày khi có kế hoạch của địa phương và CPMB; mục tiêu đáp ứng yêu cầu đóng điện 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 của chủ đầu tư trong tháng 6/2021.

Sẵn sàng cho mục tiêu tiếp theo

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển, hiện nay, tiến độ đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đang trong tầm kiểm soát, chính vì vậy, mục tiêu đóng điện trong tháng 6/2021 là hoàn toàn khả thi. Việc hoàn thành, đóng điện dự án không chỉ có ý nghĩa trong việc tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV mà còn là động lực thúc đẩy tiến độ toàn Dự án đường dây 500 kV mạch 3. Hiện các địa phương, các nhà thầu xây lắp và các đơn đơn vị liên quan, tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết các vướng mắc nhằm bàn giao mặt bằng còn lại và tổ chức thi công theo đúng kế hoạch.

Liên quan đến điều hành toàn công trường trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Tuyển cho biết, CPMB xác định đường găng để ưu tiên tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nhất là vướng mắc còn lại trong bồi thường giải phóng mặt bằng của địa bàn các tỉnh còn lại, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Nam. Hiện việc này chưa đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (bàn giao các vị trí móng còn lại trong tháng 4/2021, hành lang tuyến trước 15/5/2021). Hầu hết các địa phương đều cam kết việc bàn giao mặt bằng từ 30/6 đến 15/7/2021. Với khối lượng còn lại rất lớn và bàn giao mặt bằng đến tháng 7/2021, CPMB phấn đấu để hoàn thành dự án trong quý III/2021.

Để đạt được mục tiêu trên, CPMB yêu cầu các cán bộ, đơn vị tập trung thường xuyên trên tuyến để làm việc với các địa phương, đề xuất các biện pháp để giải quyết vướng mắc còn tồn tại như: Rà soát lại quy trình, hồ sơ phương án bồi thường để điều chỉnh bổ sung phần tài sản theo các kiến nghị (nếu có), kiểm tra thủ tục pháp lý để đảm bảo quy trình quy định khi cần thiết phải cưỡng chế, bảo vệ thi công; trong đó tập trung ưu tiên giải quyết các vị trí móng.

Cùng với đó, tổ chức để lãnh đạo địa phương đối thoại, giải thích và vận động các hộ dân còn vướng mắc đồng thuận với chủ trương dự án; đôn đốc địa phương giải quyết các thủ tục tái định cư để vận động, bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời xây dựng nhà ở mới; đôn đốc các hộ dân giải tỏa cây trồng đã được đền bù để tạo mặt bằng kéo dây và đảm bảo an toàn hành lang tuyến.

CPMB cũng sẽ đề xuất, kiến nghị địa phương có giải pháp cương quyết với các hộ dân sau khi đã được giải quyết đúng đủ nhưng vẫn không chấp hành, đảm bảo cho việc thi công theo kế hoạch; thường xuyên báo cáo tình hình vướng mắc cho các cấp ủy đảng, chính quyền để tập trung cho việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự án.

Ông Đỗ Văn Thắng, Phó Tổng giám đốc HECICO chia sẻ, trong quá trình thi công dự án, nhà thầu luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chủ đầu tư. Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia EVNNPT và CPMB thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân trên công trường tạo động lực cho nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính điều đó, nhà thầu HECICO sẵn sàng huy động nhân lực vào những đoạn tuyến khác của Dự án đường dây 500 kV mạch 3 khi có yêu cầu của chủ đầu tư vì mục tiêu chung của dự án.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.