Dự án cầu Nhật Tân "vướng" khâu giải phóng mặt bằng

Theo Bộ Giao thông Vận tải, khởi công từ tháng 4/2009 dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2014 nhưng đến nay cả ba gói thầu của dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu đều vẫn đang vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, khởi công từ tháng 4/2009 dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2014 nhưng đến nay cả ba gói thầu của dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu đều vẫn đang vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Đối với gió thầu số 1, vẫn chưa giải phóng mặt bằng được 0,59ha đất thổ cư của 25 hộ dân ngoài đê Tả Hồng... Gói thầu số 2 còn tồn tại 1 hộ đất thổ cư thuộc phạm vi tuyến chính và 2,3ha của 283 hộ đất thổ cư thuộc phạm vi nhánh hoa thị, đảo cỏ. Gói thầu số 3 còn tồn tại đường điện 110kV trong phạm vi thi công nút giao Vĩnh Ngọc.

Dự án cầu Nhật Tân "vướng" khâu giải phóng mặt bằng ảnh 1

Thi công tại trụ chính P15 cầu Nhật Tân. Ảnh Huy Hùng- TTXVN.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, huyện Đông Anh phải hoàn thành việc đền bù và di dời 25 hộ dân gần đê Tả Hồng trước ngày 30/11/2011. Trong trường hợp người dân không tự nguyện nhận tiền thì huyện phải tổ chức cưỡng chế đúng thủ tục để bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12. Riêng gói thầu số 2 trên địa bàn quận Tây Hồ, quận Tây Hồ cần phải tập trung quyết liệt để hoàn thành đền bù và tái định cư đối với 283 hộ đất thổ cư (khu vực hoa thị, đảo cỏ và tuyến nhánh của nút giao Phú Thượng), bàn giao trước ngày 15/1/2012.

UBND thành phố cũng yêu cầu đối với dự án xây dựng đường nối cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài, huyện Đông Anh phải kết thúc công tác đền bù và di dời các hộ đất thổ cư trong tháng 1/2012 và bàn giao mặt bằng của chợ rau Vân Nội, chợ tạm Vân Trì, các công trình điện hạ thế, đất nông nghiệp của các hộ và đất tập thể trước ngày 31/12/2011.



Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.