ĐSQ Việt Nam tại Séc phản ứng với phát biểu về Việt Nam của ông Lubomir Zaoralek

Chiều 2/7, tại Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, bà Trần Thanh Hương, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã trao Công hàm (bản tiếng Việt và tiếng Séc) cho ông Martin Klepetko, Vụ Trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, để bày tỏ sự lo ngại sâu sắc đối với phát biểu về Việt Nam của ông Lubomir Zaoralek, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc, trong cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc ngày 21/6/2018.

Công hàm khẳng định Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt phát triển tốt đẹp, cộng đồng người Séc gốc Việt đã được công nhận là dân tộc thiểu số của Séc, trong quá trình làm ăn, sinh sống tại Séc đã tích cực hội nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại. Việt Nam bác bỏ những ý kiến của cá nhân ông Lubomir Zaoralek, gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ Việt - Séc và cộng đồng người Việt tại Séc.

Sau khi tiếp nhận Công hàm, ông Martin Klepetko khẳng định phát biểu của ông Zaoralek về cộng đồng người Việt ở Séc không phải là quan điểm của Bộ Ngoại giao và Chính phủ Séc. Ông Klepetko cho biết thêm cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc ngày 21/6 là cuộc họp mở, phát biểu của ông Zaoralek không có văn bản chính thức và đã được một số cơ quan truyền thông đăng tải.

Những ngày qua, cộng đồng người Việt ở Séc đã bày tỏ thái độ bất bình với phát ngôn mang tính tiêu cực về Việt Nam của ông Zaoralek. Phóng viên TTXVN tại Séc đã có nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều chính khách, nhân sĩ trí thức, doanh nhân… của Séc cũng như người Việt tại Séc và ghi nhận các ý kiến đều không đồng tình với phát biểu của ông Zaoralek, cho rằng phát biểu này không đúng với thực chất tình hình cộng đồng người Việt tại Séc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.