Đột phá theo Nghị quyết 57: Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy liên kết kinh tế số và công nghệ cao

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, chiều 20/8, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức trực tuyến “Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Việt Nam – Ấn Độ 2025”. Sự kiện thu hút sự tham dự của các quan chức, hiệp hội và khoảng 80 doanh nghiệp, start-up hai nước trong nhiều lĩnh vực công nghệ, thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại hội thảo.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu khai mạc, ông Bùi Trung Thướng – Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ – nhấn mạnh mục tiêu của diễn đàn là tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực then chốt: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và tái cấu trúc quy trình kinh doanh. Việt Nam và Ấn Độ hiện là đối tác chiến lược trong nền kinh tế số, hợp tác sâu rộng ở nhiều ngành như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, năng lượng tái tạo và giáo dục. Ông nhấn mạnh rằng hội thảo lần này chính là cơ hội quý báu để hai nước cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy sự cộng hưởng và mở ra những hướng đi mới cho hợp tác song phương.

Ông Đào Duy Anh – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) – khẳng định Việt Nam coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh phát triển xanh và số hóa, doanh nghiệp Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm, giải pháp công nghệ và quản trị hiện đại từ Ấn Độ. Theo ông, diễn đàn là điểm khởi đầu cho hợp tác lâu dài, mở ra cơ hội hiện thực hóa các chương trình cụ thể từ năm 2025. Việt Nam cũng kêu gọi doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu tại các sự kiện lớn, trong đó có Bangalore Tech Summit 2025 – diễn ra tháng 11 tới tại thành phố Bangalore (Thung lũng Silicon của Ấn Độ) – một trong những diễn đàn công nghệ và đổi mới sáng tạo uy tín hàng đầu châu Á.

Về kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC) – cho biết Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các viện, trường công nghệ hàng đầu Ấn Độ, tạo tiền đề cho hệ sinh thái khởi nghiệp chung. NSSC đặt mục tiêu đến năm 2028 xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tập trung vào chuyển đổi số, giao dịch xanh và đổi mới mở, từ đó thúc đẩy hợp tác bền vững.

Ông Đỗ Thanh Bình – Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) – khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi công nghệ thông tin là trụ cột, thể hiện qua các nghị quyết 57-NQ/TW, 68-NQ/TW và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia  đến năm 2025, tầm nhìn 2030, với trọng tâm là ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Ông nhấn mạnh môi trường đầu tư công nghệ ở Việt Nam đang ngày càng cởi mở và kêu gọi doanh nghiệp Ấn Độ tăng cường hợp tác, đồng thời cam kết VINASA sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. 

Đại diện phía Ấn Độ, ông Sudhanshu Mittal – Giám đốc Giải pháp kỹ thuật, Hiệp hội các công ty dịch vụ và phần mềm quốc gia (Nascom) – chia sẻ thành công trong ứng dụng AI vào y tế, giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị. Thành công này mở ra cơ hội hợp tác với Việt Nam trong y tế công nghệ cao, đặc biệt là ứng dụng AI trong điều trị ung thư. Ông Mittal cũng bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực sản xuất và chăm sóc sức khỏe.

Như một phương thức kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác, bà Anjali Gupta Nair – Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế Ban tổ chức Bangalore Tech Summit – giới thiệu về hội nghị công nghệ 2025, tập trung vào các xu hướng lớn như đổi mới sáng tạo, AI, IoT và chuyển đổi số. Bà nhấn mạnh Việt Nam, với những chính sách mạnh mẽ về công nghệ số, sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế, mở rộng hợp tác và nhận chuyển giao công nghệ.

Ban tổ chức Bangalore Tech Summit 2025 đã mời Việt Nam tham dự với tư cách “Focus Country”. Ông Bùi Trung Thướng khẳng định phía Việt Nam sẽ phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, mong muốn được bố trí không gian triển lãm để giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ tiêu biểu và tiềm năng hợp tác song phương.

Với sự tham gia đông đảo của giới doanh nghiệp, hiệp hội và start-up hai nước, diễn đàn lần này được kỳ vọng sẽ trở thành bước khởi đầu quan trọng, mở rộng hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Tin, ảnh: Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.