Đột phá theo Nghị quyết 57: Đưa AI phục vụ người Việt với độ tin cậy và an toàn dữ liệu cao nhất

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng”. Ảnh minh họa: Quốc Dũng/TTXVN

AI dẫn đầu danh sách công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. 

Hiện thực hóa những mục tiêu này, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang nỗ lực làm chủ công nghệ AI theo chiến lược riêng. Tập đoàn Công nghệ CMC vừa chính thức ra mắt Công ty CMC OpenAI (C-OpenAI). C-OpenAI được xây dựng trên nền tảng 25 công nghệ lõi do CMC nghiên cứu và phát triển gồm thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), xử lý giọng nói và hồ dữ liệu (Data Lake House). Toàn bộ hệ thống của C-OpenAI vận hành trên hạ tầng CMC Cloud, bảo đảm chủ quyền dữ liệu Việt Nam.

Các công nghệ này đã được thương mại hóa và xuất hiện trên bảng xếp hạng quốc tế. CMC định hướng ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như trợ lý ảo pháp lý quốc gia, trợ lý công dân, giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng, sản xuất và hành chính công. 

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, C-OpenAI là một mô hình doanh nghiệp công nghệ phù hợp với kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức. Một quốc gia phát triển là quốc gia mà 80% tài sản là tài sản trí tuệ, còn một quốc gia kém phát triển 80% là tài sản vật chất, tài sản vật lý. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên tài sản trí tuệ. Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích các doanh nghiệp khoa học công nghệ mới được thành lập mới dựa trên mô hình này, mô hình kết hợp giữa vốn và tri thức, giữa tài sản vật chất và tài sản trí tuệ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, là một doanh nghiệp Việt Nam, lợi thế của C-OpenAI chính là dữ liệu Việt Nam, là những bài toán của Việt Nam. Bên cạnh đó là lợi thế về mã nguồn mở AI và lợi thế căn bản nhất chính là con người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam cùng sự linh hoạt, thích ứng của văn hóa Việt Nam. 

CMC chọn hướng phát triển AI dựa trên mã nguồn mở là một lựa chọn chiến lược phù hợp. Tương lai của AI sẽ không bị kiểm soát hoàn toàn bởi những đại gia công nghệ, mà sẽ còn bị chi phối bởi cộng đồng mã nguồn mở, bởi các doanh nghiệp phát triển ứng dụng của các quốc gia. Công nghệ mở không chỉ là mã nguồn mở, mà còn là kiến trúc mở và chuẩn mở. Đi cùng công nghệ mở là văn hoá mở. Phát triển công nghệ mở là chìa khoá khai mở sức sáng tạo của toàn dân, từ đó mà giá rẻ đi, nhiều người tiếp cận hơn để giải quyết các bài toán kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Hiện nay, nhiều quốc gia tuyên bố chỉ mua công nghệ khi công nghệ là mở, nhất là khi các công nghệ đó dùng để xây dựng các hạ tầng nền tảng quốc gia như 5G, AI.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn CMC cho biết CMC đã kiên định theo đuổi con đường chuyển đổi số và AI trong nhiều năm qua. Việc thành lập CMC OpenAI đánh dấu một bước tiến mới, mở ra hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên AI toàn diện, hướng tới đưa AI Việt Nam phục vụ người Việt, với độ tin cậy và an toàn dữ liệu cao nhất.

Hoàng Vân  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.