Đột phá mới về AI giúp nhận diện lái xe say xỉn không cần thổi nồng độ cồn

Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát triển một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thay đổi cách nhận diện những lái xe say rượu và lái xe nguy hiểm, thay thế cho thiết bị đo nồng độ cồn truyền thống.
Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu có thể phát hiện đồng thời ba nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông bằng cách sử dụng phân tích khuôn mặt 3D. Ảnh: ecu.edu.au

Theo thông báo ngày 11/3 của Đại học Edith Cowan (ECU), hệ thống mới sử dụng công nghệ phân tích khuôn mặt 3D để đồng thời phát hiện 3 nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm nồng độ cồn trong máu, tình trạng mệt mỏi và các biểu hiện cảm xúc như tức giận.

Công nghệ do các nhà nghiên cứu của ECU phát triển sử dụng một mô hình học sâu duy nhất để xác định nồng độ cồn trong máu với độ chính xác gần 90% và phát hiện trạng thái buồn ngủ với độ chính xác khoảng 95%. Hệ thống cũng có thể đánh giá mức độ say rượu, phân loại tình trạng ảnh hưởng của rượu thành ba cấp độ gồm tỉnh táo, mức trung bình và mức nghiêm trọng.

Trưởng nhóm nghiên cứu Abdullah Tariq của ECU cho biết hệ thống có thể tự động ghi nhận nhiều biến đổi tinh vi trên khuôn mặt như nhịp chớp mắt, các chuyển động nhỏ của cơ mặt và sự thay đổi dần của các đặc điểm khuôn mặt - những yếu tố quan trọng giúp phân biệt trạng thái của người lái xe.

Không giống như thiết bị đo nồng độ cồn qua hơi thở, phương pháp này cho phép giám sát liên tục theo thời gian thực mà không cần sự hợp tác trực tiếp của lái xe.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết một nghiên cứu bổ trợ cho thấy việc kết hợp video hồng ngoại và video màu giúp cải thiện khả năng phát hiện trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ này được kỳ vọng mở ra giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.