Dòng vốn tín dụng vẫn đang chảy mạnh

Theo báo cáo mới nhất của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế- Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 25/8, tín dụng nền kinh tế tăng 9,54% so với cuối năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 4,33% của cùng kỳ năm 2014.

Theo đó, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng- TCTD (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đến cuối tháng 8/2015 ước đạt 811.638 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2014.

Dòng vốn tín dụng vẫn đang chảy mạnh ảnh 1

Giao dịch tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank), Chi nhánh Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt- TTXVN

Dư nợ cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên còn lại tính đến cuối tháng 6/2015: Cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 184.596 tỷ đồng, tăng 4,99%; cho vay lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 25.614 tỷ đồng, tăng 29,12%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 110.620 tỷ đồng, tăng 3,2% và doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 976.729 tỷ đồng, tăng 4,07% so với cuối năm 2014.

Một số chuyên gia kinh tế cho biết: Tăng trưởng tín dụng đang là điểm sáng của nền kinh tế. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tín dụng sẽ còn tăng mạnh do đến thời kỳ tăng tốc sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến lo ngại, khi tỷ giá tăng 3%, lãi suất có thể tăng khoảng 1%. Mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất từ 1- 1,5% mà Thống đốc NHNN đưa ra từ đầu năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp trở ngại lớn vì bài toán tỷ giá.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, lãi suất cho vay e rằng khó giảm, vì tỷ lệ NIM (tỷ lệ thu nhập lãi thuần) của các ngân hàng hiện nay tương đối thấp, khoảng 2,5 - 2,7%. Nợ xấu vẫn đang ám ảnh ngân hàng, nên điều chỉnh lãi suất giảm khó.

Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.