Động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Ngày 9/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên, y bác sĩ tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Khu cách ly tập trung huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).
Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chia sẻ, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự hi sinh, dấn thân của các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đã đóng góp công sức lớn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thời gian qua.

Đến nay, Thái Bình ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trong nước, tỉnh chuyển trạng thái từ phòng sang chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình khẳng định, với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống cùng với việc triển khai nhanh, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay tỉnh Thái Bình vẫn đang làm chủ được tình hình, kiểm soát tốt các trường hợp có nguy cơ. Tuy vậy, toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng không thể chủ quan, lơ là, cần phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh.

Xác định cuộc chiến phòng chống COVID-19 còn kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu, ngành y tế cần chủ động các phương án, kịch bản, sẵn sàng trong mọi tình huống, đẩy nhanh công tác sàng lọc, xét nghiệm nhanh nhất có thể. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tin tưởng đối với lực lượng y tế của tỉnh, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu yên tâm công tác, chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID -19.   

Nhằm động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao cho mỗi đơn vị số tiền 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chia sẻ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Khu cách ly tập trung huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, ngày 8/5, Trung tâm đã lấy 1.710 mẫu xét nghiệm, trong đó 1.709 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính (ca bệnh 3192 đã được Bộ Y tế công bố chiều 8/5). 

Sáng 9/5, tỉnh Thái Bình không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đã rà soát trên 1.100 trường hợp có liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tỉnh hiện có 6 ca bệnh lây nhiễm trong nước, trong đó 5 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 1 ca liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tất cả đều đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.