Động viên, giúp đỡ người dân vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 17/10, Đoàn đại biểu HĐND cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã tới thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lê Trọng Khuê, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ cho biết, sau khi xảy ra lũ lụt, sạt lở, huyện Chương Mỹ đã chủ động chỉ đạo giải quyết, khắc phục sự cố. Hiện tại, một số tuyến đường liên xã đã thông, nước ở khu vực bị ngập đã đang rút, người dân đang dần ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn còn 8 điểm ngập sâu, nước chưa rút hết, người dân vẫn phải ở nhờ, ở tạm trong tình trạng thiếu nước uống, nước sinh hoạt, lương thực trong khi điện vẫn bị cắt để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, vấn đề vệ sinh môi trường sau mưa lũ là nhiệm vụ cấp bách bởi hiện một số nơi vẫn còn nước đọng, xác cá chết gây ô nhiễm môi trường.

Động viên, giúp đỡ người dân vùng lũ lụt khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 1

Xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), nước ngập mênh mông do vỡ đê sông Bùi sáng 12/10. Ảnh: dantri.com.vn

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ. Các xã xảy ra lũ lụt, sạt lở đã chủ động, kịp thời di chuyển người dân và tài sản nên thiệt hại được hạn chế. Khi ngập úng xảy ra, các xã đã chủ động chăm lo chỗ ở và đời sống nhân dân, có các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; cung cấp cây, con giống giúp bà con sản xuất khi nước rút; chuẩn bị cho các cháu học sinh tiếp tục đến trường… Đối với 8 điểm còn ngập, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện Chương Mỹ thường xuyên theo dõi tình hình, bám sát mực nước và tốc độ nước rút. Đặc biệt khi thời tiết diễn biến bất thường, huyện cần có các phương án dự phòng để chủ động triển khai ngay cả trong trường hợp xấu nhất. Với các đoạn đê đang xuống cấp, hư hỏng, huyện tiếp tục sửa chữa, nâng cấp. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thành phố đồng ý với các đề xuất về gia cố, tu sửa đê phòng hộ mà huyện Chương Mỹ đã trình nhưng cần đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản khi nước chưa rút hết. Nhân dịp này, đoàn đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng cho người dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng lũ lụt, sạt lở 400 thùng mỳ tôm, 400 thùng nước uống, 400 đèn pin đa năng, 5.000 gói bột canh, 50 bồn nước Sơn Hà và 1 tấn gạo với tổng giá trị gần 210 triệu đồng. Sau buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã xuống thăm hỏi, tặng quà, động viên nhân dân hai xã ngập nặng nhất của huyện Chương Mỹ là Tân Tiến và Nam Phương Tiến.
Cũng ngày, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã trao 1.200 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, dầu ăn cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ; tặng áo đồng phục cho học sinh của 3 huyện Yên Định, Thọ Xuân và Vĩnh Lộc.

Theo ông Trần Đức Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội, để góp phần giúp đỡ người dân sống ở khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ vượt qua khó khăn, Hội đã phát động hội viên quyên góp ủng hộ. Sau  2 ngày phát động đã huy động được hơn 700 triệu đồng từ các thành viên trong Hội và các nhà hảo tâm.

Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống; trong đó ưu tiên việc cải tạo, sửa chữa, khôi phục trường, lớp học.

Mai Linh - Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.