Động vật vườn thú Ukraine sắp chết đói vì khủng hoảng

Kể từ khi xảy ra khủng khoảng ở Ukraine, nhất là từ sau ngày tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ, các vườn bách thú ở Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng hết sức khó khăn và có nguy cơ phải đóng cửa.

Kể từ khi xảy ra khủng khoảng ở Ukraine, nhất là từ sau ngày tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ, các vườn bách thú ở Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng hết sức khó khăn và có nguy cơ phải đóng cửa. Các nhân viên quản lý lo rằng nếu không được cung cấp tài chính ngay lập tức để mua thức ăn thì các loài động vật của họ chỉ có nước chết đói.

Động vật vườn thú Ukraine sắp chết đói vì khủng hoảng ảnh 1

Một chú sư tử gày gò mò tìm thức ăn trong chiếc máng rỗng không ở vườn thú Nikolaev.


Điển hình nhất phải kể đến vườn bách thú 114 năm tuổi Nikolaev, một trong những vườn thú lâu đời nhất ở thành phố Kharkov. Nikolaev đã vượt qua hai cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt nhưng rất có thể không trụ nổi qua được cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Không chỉ những loài vật nuôi đang bị đói mà ban quản lý vườn thú còn không có tiền để trang trải các chi phí hoạt động hàng ngày ở nơi đây.


Nikolaev hiện có gần 6.000 động vật các loại, gồm gấu, các loài họ mèo, khỉ, cá sấu, trăn Nam Mỹ và cả voi, nhưng từ tháng 1/2014, ngân sách dành cho vườn thú này đã bị chính phủ Ukraine cắt giảm mạnh. Tình cảnh của vườn thú này bi đát tới mức ông giám đốc Alexey Grigoriev phải gửi thư cho thủ tướng tạm quyền Ukraine hồi tháng 3/2014 với nội dung: “Các con vật ở Kharkov đang sắp chết đói. Những loài vật của chúng ta không tranh giành quyền lực, chúng cũng không theo phe phái chính trị nào, chúng chỉ muốn được sống”.


Tuy chưa thấy phản ứng gì từ chính phủ trung ương nhưng những người dân địa phương đã lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của vị giám đốc. Theo thông báo trên trang web của vườn thú, chỉ trong ba ngày từ 8-10/3, đã có 77.603 lượt khách tham quan giúp Nikolaev có thêm được 125.000 USD từ tiền bán vé và tài trợ. Ngoài ra, một doanh nhân Ukraine gốc Nam Phi tên là Lionel de Lange đã tình nguyện đảm nhận việc kêu gọi quốc tế cứu các loài vật trong vườn thú này. De Lange đã liên hệ với một tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế có trụ sở ở Mỹ là Lawrence Anthony Earth Organisation (LAEO) để ngay lập tức phát động một chiến dịch quyên góp tiền mua các nhu yếu phẩm cho vườn thú Nikolaev.


Sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ từ De Lange, LAEO đã phát động một chiến dịch gây quỹ từ các nhà hảo tâm ở khắp nơi trên thế giới và đã cố gắng cung cấp lương thực, thuốc men cần thiết cho khoảng 8.000 con vật tại một vài vườn bách thú ở Ukraine, trong đó riêng Nikolaev được đặc biệt quan tâm. Chủ tịch LAEO, bà Barbara Wiseman nói: “Ở Nikolaev có đến 5.735 con vật đang bị đói. Chúng tôi đã quyên góp đủ tiền để lo thuốc men, lương thực cho chúng trong hai tuần qua nhưng chỉ còn đủ thức ăn thêm một tuần nữa”.


Như vậy chỉ khoảng một tuần nữa là các loài vật ở Nikolaev lại có nguy cơ không còn gì để ăn. Ngoài ra, địa điểm tham quan hấp dẫn ở thành phố miền Đông Ukraine này vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính nghiêm trọng. Website của vườn thú mới đây nói rằng họ vẫn phải cần khoảng 110.000 USD để trả cho các dịch vụ thiết yếu như điện và gas.


Phải đến cuối tháng 4 khi thời tiết ấm lên thì tiền phí tham quan may ra mới đủ cho Nikolaev tự trang trải được hoạt động, còn từ nay đến ngày đó, vườn thú này sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu cần thiết của các loài vật. Được biết Nikolaev không phải là vườn thú duy nhất ở Ukraine hiện rơi vào tình cảnh như thế này.


Ngọc Du

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.