Đồng USD mạnh tiếp tục gây áp lực lên giá vàng

Khép lại phiên giao dịch ngày 8/1, giá vàng trên thị trường New York đi xuống trong ngày thứ hai liên tiếp.

Khép lại phiên giao dịch ngày 8/1, giá vàng trên thị trường New York đi xuống trong ngày thứ hai liên tiếp. Kim loại quý này đã ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động trước áp lực của đồng USD mạnh và sắc xanh trên thị trường chứng khoán. 

Đồng USD mạnh tiếp tục gây áp lực lên giá vàng ảnh 1

Đồ trang sức làm từ vàng ở Jakarta. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Cụ thể, trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 2/2015 giảm 0,2% (2,2 USD) và đóng cửa ở mức 1.208,50 USD/ounce. Giá vàng tính bằng đồng euro đã tăng 0,8% lên 1.031,68 euro/ounce, mức cao nhất trong 15 tháng rưỡi qua. 


Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các quan chức Fed không “vội vàng” trong việc tăng lãi suất, giúp cổ phiếu trên thị trường châu Âu lên giá trong phiên này. 


Theo chuyên gia phân tích James Steel của HSBC Securities, giá trị đồng euro so với USD chạm đáy mới cộng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán là những nhân tố gây bất lợi cho giá vàng, khiến nhu cầu đi tìm “nơi trú ẩn an toàn” của nhà đầu tư cũng vì thế mà giảm đi. Thêm vào đó, hoạt động bán ra chốt lời sau khi kim loại quý này tăng giá trong những phiên đầu tuần cũng làm giá vàng đi xuống. 


Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã chạm mức cao nhất trong 9 năm so với đồng euro, khi giới đầu tư nhận định rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ sớm phải thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ nhằm giảm bớt nguy cơ giảm phát của khu vực này. 


Phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư, Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, trong một báo cáo cho biết trong phiên ngày 7/1, lượng vàng do quỹ nắm giữ đã giảm 3 tấn xuống 704,83 tấn, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2008. 


ML (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.