Dòng tiền mạnh giúp VN-Index giữ sắc xanh

Dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào thị trường trong phiên sáng 8/7, giúp các chỉ số giữ được sắc xanh. Dù vậy, tâm lý thận trọng vẫn hiện diện khiến VN-Index chưa thể bứt phá mạnh mẽ.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Từ cuối tháng 6 đến nay, thị trường duy trì đà phục hồi rõ nét. Tính từ phiên 27/6 đến hết phiên 7/7, VN-Index có 6 phiên tăng điểm và chỉ một phiên giảm nhẹ, cho thấy sự ổn định trong xu hướng tích cực.

Kết phiên sáng, VN-Index tăng 2,97 điểm lên 1.405,03 điểm. Thanh khoản tiếp tục dồi dào với hơn 699,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.368,5 tỷ đồng. Sắc xanh chiếm ưu thế với 164 mã tăng giá, 129 mã giảm và 61 mã đứng giá trên sàn HOSE.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,36 điểm lên 236,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.031,6 tỷ đồng. Sàn này có 74 mã tăng giá, 65 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Sàn UPCOM cũng giữ được sắc xanh, với chỉ số UPCoM-Index tăng 0,28 điểm lên 101,89 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 51,1 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng hơn 549,3 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 133 mã tăng giá, 65 mã giảm và 101 mã đứng giá.

Phiên sáng ghi nhận có thời điểm VN-Index tăng gần 10 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện ở vùng giá cao khiến chỉ số thu hẹp đà tăng. Dù vậy, xu hướng tổng thể vẫn tích cực khi dòng tiền vẫn mạnh và tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong rổ VN30 có 17 mã tăng, 11 mã giảm và 2 mã đứng giá. HPG dẫn đầu với mức tăng 3,18%, tiếp theo là SSI (1,52%), VHM (1,43%), VJC (1,11%) và SHB (1,08%). Các mã còn lại biến động nhẹ, chủ yếu dưới 1%.

Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng là lực cản chính, dù mức giảm không quá lớn. EIB giảm mạnh nhất với 2,11%, các mã còn lại giảm dưới 1%. TPB cũng giảm nhẹ sau chuỗi nhiều phiên tăng liên tiếp từ ngày 26/6 đến 7/7.

Liên quan đến mã TPB, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) vừa chính thức phản hồi thông tin ông Đỗ Anh Tú - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT - bị khởi tố trong vụ án phát hành trái phiếu của Tập đoàn Bamboo Capital. Theo TPBank, sự việc không liên quan đến ngân hàng và toàn bộ hoạt động vẫn được duy trì ổn định, an toàn.

Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố từ giữa tháng 3/2025, liên quan đến hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), nơi ông Đỗ Anh Tú giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Ông Tú đã từ nhiệm toàn bộ chức vụ tại TPBank và TPS trước khi vụ án bị khởi tố. Ngay sau đó, TPBank đã chủ động rà soát toàn diện các hoạt động liên quan và khẳng định không phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, tín dụng, quản trị hay pháp lý của ngân hàng.

Cũng theo TPBank, kết quả kinh doanh quý II/2025 cho thấy lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; tín dụng tăng trưởng 11,7%.

Trên thị trường, TPB hiện giao dịch quanh vùng 14.050 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, ORS - cổ phiếu của TPS sau nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, hiện ở mức 9.300 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên sáng nay.

Trở lại diện biến thị trường, cổ phiếu dầu khí phiên sáng nay giao dịch lặng sóng, trong khi nhóm chứng khoán có dấu hiệu suy yếu. Các nhóm ngành còn lại phân hóa rõ rệt, với sắc xanh – đỏ đan xen và phần lớn cổ phiếu chỉ dao động nhẹ hoặc đi ngang.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.