Gần 16.000 tỷ đồng chảy vào thị trường giúp VN-Index tiệm cận mốc 1.400 điểm

Sáng 7/7, thị trường chứng khoán diễn biến đầy sôi động khi dòng tiền tiếp tục cuồn cuộn chảy vào thị trường, đẩy sắc xanh lan tỏa trên diện rộng và đưa VN-Index tiệm cận mốc 1.400 điểm - vùng cao nhất kể từ ngày 19/4/2022, khi chỉ số này chốt phiên ở mức 1.406,45 điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, chốt phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 11,03 điểm lên 1.398 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 677 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.222,2 tỷ đồng. Sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt với 208 mã tăng giá, trong khi chỉ có 98 mã giảm và 48 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 2,55 điểm, lên 1.235,06 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 67,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 1.114,6 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 77 mã tăng, 63 mã giảm và 68 mã đứng giá.

UPCOM-Index cũng có phiên khởi sắc khi tăng 0,58 điểm lên mức 101,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 26,6 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị hơn 376,2 tỷ đồng. Ghi nhận có 128 mã tăng giá, 70 mã giảm và 80 mã đi ngang.

Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ dòng tiền lớn đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận tới 25/30 mã tăng giá, với nhiều mã tăng mạnh như SHB tăng 4,62%, CTG tăng 3,75%, HDB tăng 3,1%. Các mã trụ như VIC, VHM, VRE, VNM, VCB, VJC cũng đồng loạt giữ sắc xanh, góp phần tạo lực đẩy đáng kể cho chỉ số.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm sáng rõ rệt của thị trường sáng nay. Hầu hết các mã trong ngành đều tăng giá, chỉ duy nhất PGB giữ giá tham chiếu. Đà tăng đồng thuận của nhóm ngân hàng đóng vai trò là trụ đỡ chính, tạo động lực lớn giúp VN-Index tăng tốc.

Cùng đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giao dịch bứt phá. Màu xanh lan tỏa gần như toàn bộ nhóm này, chỉ còn VFS giảm giá. Nhiều mã ghi nhận mức tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng vào đà tăng của thị trường và thanh khoản cao.

Bên cạnh chứng khoán, nhóm bất động sản, xây dựng và vật liệu cũng giao dịch tích cực, đồng loạt tăng giá, tiếp thêm lực đẩy cho thị trường.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhóm ngành đều thuận chiều. Cổ phiếu dầu khí và bảo hiểm có phần kém tích cực hơn khi phần lớn các mã trong hai nhóm này giao dịch dưới tham chiếu, ảnh hưởng phần nào đến đà tăng chung.

Với thanh khoản thị trường trong phiên sáng lên tới gần 16.000 tỷ đồng, lực cầu mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đang tạo kỳ vọng lớn vào khả năng VN-Index sớm chinh phục ngưỡng tâm lý 1.400 điểm – vùng đỉnh từng được thiết lập vào ngày 19/4/2022 với mốc 1.406,45 điểm.

Thị trường đang cho thấy tín hiệu lạc quan rõ nét với sự lan tỏa dòng tiền rộng khắp và sự dẫn dắt vững chắc từ các nhóm cổ phiếu chủ chốt. Điều này củng cố niềm tin về một chu kỳ tăng điểm mới, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý II và các tín hiệu vĩ mô tích cực trong nửa cuối năm 2025.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.