Động thổ Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP HCM”

Lễ động thổ Gói thầu xây lắp 1D (CP1D) thuộc Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP HCM”, được tổ chức ngày 25/2, tại cầu đường sắt Bầu Vịt, thuộc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Lễ động thổ Gói thầu xây lắp 1D (CP1D) thuộc Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP HCM”, được Liên doanh nhà thầu Takken – Yokogawa – Thăng Long; bao gồm Công ty Tekken, Công ty Cầu Yokogawa (Nhật Bản) và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long tổ chức ngày 25/2, tại cầu đường sắt Bầu Vịt, thuộc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Gói thầu CP1D là một trong những gói thầu xây lắp chính của Dự án gồm 7 cầu đường sắt từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Đó là cầu Lệ Kỳ, Mỹ Đức, Phú Hoà, Mỹ Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình; các cầu Tiên An, Lai Phước và Bầu Vịt thuộc tỉnh Quảng Trị, với tổng chiều dài trên 600 m. Đường dẫn hai đầu cầu dài trên 6.000 m và các công trình liên quan khác như đường ngang, cống hộp.

Động thổ Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP HCM” ảnh 1

Lễ động thổ dự án. Ảnh: Hồ Cầu- TTXVN.


Đây là khu vực thường xuyên gánh chịu thiên tai, lũ lụt, gây thiệt hại lớn cho ngành Đường sắt và hạn chế tốc độ chạy tàu. Tổng giá trị gói thầu là trên 1,3 tỷ yên Nhật và trên 293 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án sẽ hoàn thành trong thời gian 27 tháng và 1 năm bảo hành.

V.Lợi

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.