Đồng Tháp: Xuất khẩu củ sen sang Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024, sáng 7/5, tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Hội Ngành hàng sen Đồng Tháp phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô củ sen sang thị trường Nhật Bản với giá trị đơn hàng gần 1 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Xếp những thùng củ sen lên xe container để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Xe container chở 15 tấn củ sen đông lạnh IQF (cấp đông siêu tốc) do Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt tổ chức sản xuất đến Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) để xuất sang Nhật Bản. Dự kiến trong năm 2024, Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt sẽ xuất khẩu cho đối tác Nhật Bản này khoảng 8 container củ sen, tổng giá trị đơn hàng gần 7 tỷ đồng. Nguồn nguyên liệu sản xuất củ sen đông lạnh IQF được thu mua từ tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh khác thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giám đốc Nhà máy Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt Nguyễn Minh Thiện cho biết, hiện nay, ngoài các sản phẩm hạt sen tươi và hạt sen chế biến, công ty còn phát triển thêm các dòng sản phẩm củ sen tươi, củ sen chế biến cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Sau nhiều cố gắng, Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt xuất khẩu lô củ sen đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Với việc mở rộng thị trường sẽ là tín hiệu tích cực để nông dân huyện Tháp Mười có thể phát triển thêm mô hình trồng sen lấy củ.

Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức công bố xuất khẩu lô củ sen sang thị trường Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội Ngành hàng sen Đồng Tháp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, sen ở miền Tây Nam bộ có thể trồng quanh năm. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, có khoảng 3.000 ha trồng sen nhưng đa số trồng để lấy hạt, chỉ có khoảng 200 ha trồng để lấy củ, khá ít so với nhu cầu thực tế bởi tính riêng thị trường Nhật Bản cần khoảng 100.000 tấn củ sen mỗi năm. Hiện nay, ngoài các lô hàng củ sen xuất khẩu sang Nhật Bản, Công ty cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt cũng đang xúc tiến với các đối tác ở Hàn Quốc để chuẩn bị đưa sản phẩm củ sen xuất khẩu sang nước này.

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười ông Đoàn Thanh Bình cho biết, đây là lô sen xuất khẩu chính ngạch của Đồng Tháp sang thị trường Nhật Bản. Tuy khối lượng sen xuất khẩu đợt này không lớn (khoảng 15 tấn củ sen cấp đông) nhưng đã ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai các hoạt động sản xuất và kinh doanh xuất khẩu nông sản của địa phương, tạo điều kiện cho sen Đồng Tháp thâm nhập vào những thị trường yêu cầu cao trên thế giới. Ông Đoàn Thanh Bình hy vọng thời gian tới, nông sản của Đồng Tháp và đặc biệt là mặt hàng sen sẽ thâm nhập vào thị trường Nhật Bản nhiều hơn.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc liên kết tiêu thụ củ sen giữa Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt với đối tác trồng củ sen.

Nối tiếp thành công của Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức Lễ hội sen lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 16 - 19/5/2024, là sự kiện quy mô cấp tỉnh có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay trong các kỳ lễ hội (30 hoạt động); trong đó, nổi bật như: hội thảo quốc tế về sen; hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp; công bố lô hàng sen đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản; không gian trưng bày sen quốc tế; hội thi ẩm thực các món ăn chế biến từ sen; triển lãm ảnh nghệ thuật, tranh và gốm Nam Bộ chủ đề sen Đồng Tháp; vẽ bích họa chủ đề về sen…

Chú thích ảnh
Công nhân sơ chế củ sen tại Nhà máy của Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt (huyện Tháp Mười).

Đồng Tháp là một trong những tỉnh sản xuất nông nghiệp hàng đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài thế mạnh về cây lúa, cây ăn quả, Đồng Tháp còn trồng sen với diện tích trên 1.800 ha, sản lượng hơn 1.500 tấn/năm. Sen là một trong các ngành hàng chủ lực trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Sen trồng nhiều nhất tại các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Châu Thành, Tân Hồng, Tam Nông... Đặc biệt, Tháp Mười là địa phương có diện tích trồng sen chiếm hơn 30% so với tổng diện tích trồng sen của tỉnh Đồng Tháp.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.