'Sen Hưng Yên' được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Ngày 8/9, tại thành phố Hưng Yên, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên”.
Chú thích ảnh
Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm “Sen Hưng Yên”. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên Trần Tùng Chuẩn cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 29 sản phẩm được bảo hộ sở trí tuệ, trong đó có 1 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm "Nhãn lồng Hưng Yên"; 11 nhãn hiệu chứng nhận và 17 nhãn hiệu tập thể. Sen Hưng Yên là sản phẩm thứ 30 của tỉnh được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Theo ông Trần Tùng Chuẩn, tiềm năng giá trị kinh tế từ cây sen mang lại rất lớn. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về giá trị nhãn hiệu chứng nhận của các sản phẩm từ cây sen, từ đó vận động các hộ sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ cây sen đăng ký sử dụng nhãn hiệu sản phẩm theo quy định; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý, sử dụng tem, nhãn; quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ nhiệm dự án (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên) chia sẻ, tỉnh hiện có gần 100 ha trồng sen, phân bố rộng khắp các huyện, thị xã, thành phố; trong đó có nhiều mô hình trồng sen tập trung và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình.

Chú thích ảnh
Các sản phẩm được chế biến từ sen. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Năm 2022, được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên dùng cho các sản phẩm từ sen của tỉnh Hưng Yên”. Ngày 23/8/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sen Hưng Yên” gồm  7 sản phẩm là trà sen, trà tâm sen, hạt sen tươi, hạt sen khô, hạt sen sấy khô ăn liền, củ sen và hoa sen.

Chú thích ảnh
Sản phẩm trà tâm sen. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Để “Sen Hưng Yên” được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, các ngành chức năng đã điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ sen; xây dựng mẫu biểu tượng nhãn hiệu; xác định các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên; thu thập, lấy mẫu phân tích hàm lượng một số chất trong các sản phẩm từ sen...

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.