Đồng Tháp tìm kiếm cơ hội hợp tác với địa phương Canada

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Canada từ 13-20/9, đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Hội đồng thương mại Canada-Việt Nam tổ chức diễn đàn giới thiệu hợp tác và kêu gọi đầu tư với tỉnh Ontario tại thành phố Toronto.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp (người đứng trên bục) phát biểu khai mạc.

Sự kiện thu hút quan tâm của hơn 50 doanh nghiệp Canada trong các lĩnh vực Ontario có thế mạnh như tài chính, đầu tư, vận tải, nông nghiệp, thực phẩm, địa ốc và công nghệ sinh học. Đông đảo doanh nhân Canada gốc Việt mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư về trong nước cũng có mặt tại sự kiện.

Chủ tịch Hội đồng thương mại Markham, một trong những tổ chức có uy tín và tiếng nói tại Ontario, ông Chris Collucci đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp, với hy vọng hai bên sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.

Trong phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Ủy viên trung ương Đảng, đã điểm lại những thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và con người của tỉnh Đồng Tháp.

Ông này cho rằng hai bên có thể cùng nhau triển khai việc hợp tác đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản thực phẩm, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng đô thị và du lịch, cũng như đào tạo nguồn nhân lực.

Chú thích ảnh
Một đại diện doanh nghiệp phía Canada trao đổi với đoàn công tác Đồng Tháp tại diễn đàn.

Đồng Tháp được nhiều người biết đến là nơi có điều kiện thiên nhiên ưu đãi. Địa phương này hiện là một trong những nơi có sản lượng lúa và thủy sản cao nhất Việt Nam. Đây cũng là vùng đất của các loại trái cây nổi tiếng, đang góp phần hình thành nên loại hình du lịch sinh thái và văn hóa của tỉnh.

Trong khi đó, Ontario của Canada là nơi có nền kinh tế tiên tiến và đa dạng, nổi bật trong các lĩnh vực như công nghệ, chế biến thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và nghiên cứu phát triển.

Với những thế mạnh trên của Ontario, đoàn công tác hy vọng sẽ góp phần giúp Đồng Tháp phát triển các mô hình nông nghiệp bền vững; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý về an toàn thực phẩm cũng như phát triển chuỗi cung ứng quốc tế; hợp tác phát triển năng lượng sạch để góp phần cùng Việt Nam thực hiện cam kết về lộ trình giảm phát thải trong tương lai.

Các đại biểu của tỉnh Đồng Tháp cũng khẳng định cam kết về việc tỉnh này luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như hợp tác đầu tư tại địa phương.

Theo đánh giá chung của đoàn, những thế mạnh của Đồng Tháp cùng với các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với Ontario sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự phát triển bền vững đôi bên cùng có lợi.

Hà Linh - P/V TTXVN tại Canada

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.