Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 1/10

Tại hội nghị giao ban công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp ngày 30/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, sau gần 100 ngày trải qua nhiều trạng thái giãn cách xã hội ở mức tăng cường để phòng, chống dịch, từ ngày 1/10, Đồng Tháp sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 1/10 với nhiều điều kiện được nới lỏng, tạo điều kiện cho người dân khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, dù ở trạng thái nào nhưng phải đặt yêu cầu, tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất trong công tác phòng, chống dịch, “giãn cách xã hội có thể giảm nhưng tinh thần trách nhiệm chống dịch phải tiếp tục cao, không thể lơ là để xảy ra tình huống phát sinh phức tạp do lỗi chủ quan”. Mặt khác, các địa phương cần nắm sát tình hình địa bàn, bám cơ sở theo phương châm “cơ sở chắc, cán bộ cơ sở vững thì công tác phòng, chống dịch hiệu quả”, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, hạn chế phát sinh tình huống mới.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt mục tiêu "Thích ứng linh hoạt, an toàn, khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội”. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tinh thần “thận trọng nhưng không cứng nhắc, linh hoạt nhưng phải có nguyên tắc, nới lỏng nhưng phải có quản lý” phải được vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện 5K; chú trọng công tác tuyên truyền và có chế tài xử lý khi người dân không thực hiện đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo quy định ở các khu vực công cộng, đông người.

Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm, hỗ trợ ngay các đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn. Bởi đảm bảo công tác an sinh xã hội là vấn đề căn cơ góp phần phòng, chống dịch hiệu quả, ổn định xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường tìm kiếm cơ hội việc làm cho người tại địa phương để giải bài toán lực lượng lao động tại chỗ; nâng cao tính năng động, sáng tạo của cán bộ cơ sở trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch và khôi phục kinh tế - xã hội…

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, tính đến 17 giờ ngày 30/7, Đồng Tháp ghi nhận 8.292 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7.682 bệnh nhân đã được xuất viện, 212 trường hợp tử vong và tỉnh đang điều trị cho 391 ca mắc COVID-19.

Về đánh giá và dự báo mức độ nguy cơ dịch COVID-19 cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, hiện Đồng Tháp chỉ có 2 xã ở mức dự báo “nguy cơ rất cao”, 7 xã “nguy cơ cao”, 20 xã “nguy cơ” và 114 xã “bình thường mới”. Toàn tỉnh chỉ còn 36 khu vực phong tỏa, có 118 “vùng xanh” do Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận và 1.125 khu vực “vùng xanh” do Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận. Đặc biệt, có 3 địa phương (huyện Tam Nông, Tháp Mười, Tân Hồng) qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc cộng đồng và 5 địa phương (huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh, Thanh Bình, thành phố Hồng Ngự, huyện Châu Thành) không có ca nhiễm cộng đồng từ 7 ngày trở lên.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.