Đồng Tháp: Khởi công nâng cấp Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

Sáng ngày 19/10, tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự (giai đoạn 2).

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn huyện. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án. 

Ông Trần Trí Quang – Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp cho biết, Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vào ngày 26/9/2008 bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư 2 đoạn tránh thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự dài 20 km, đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đoạn tránh thị xã Hồng Ngự; đoạn tránh thành phố Cao Lãnh đã được Bộ Giao thông vận tải đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 để trình Chính phủ.

Giai đoạn 2 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự với tổng chiều dài 39,3 km, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. Theo đó, điểm đầu của dự án tại Km47+590 (cuối cầu Phong Mỹ thuộc xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) và kết thúc tại Km86+754 (vuốt nối vào tuyến tránh Hồng Ngự thuộc địa bàn thị xã Hồng Ngự). Quy mô đầu tư nâng cấp đoạn từ cầu Phong Mỹ đến ngã tư Thanh Bình sẽ có bề rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m láng nhựa; đoạn qua thị trấn Thanh Bình có bề rộng nền đường 25,5 m, mặt đường 16,5 m, thảm bê tông nhựa; đoạn còn lại có bề rộng nền đường 12 m, bề rộng mặt đường 9 m láng nhựa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương nói, Quốc lộ 30 là tuyến đường trọng tâm, huyết mạch của tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên nhiều năm nay tuyến đường này chưa đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân. Bên cạnh đó cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối 2 cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Hiệp định liên vận Việt Nam – Campuchia chính thức có hiệu lực từ ngày 26/5/2019, mở ra nhiều cơ hội giao lưu hàng hóa với nước bạn Campuchia, điều đó có nghĩa áp lực giao thông lên Quốc lộ 30, nhất là đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự càng tăng cao, đòi hỏi phải kịp thời nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Chú thích ảnh
 Công nhân bắt đầu dặm vá các ổ voi, ổ gà trên tuyến Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ, dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự được đầu tư không chỉ là mong mỏi của các cấp chính quyền, mà còn là sự mong mỏi của người dân trong tỉnh. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án với tinh thần khẩn trương nhất; thường xuyên theo dõi tiến độ và kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo an toàn trong thi công và vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thông tin, Quốc lộ 30 là một trong 10 dự án công trình giao thông trọng điểm cấp bách của cả nước được Chính phủ trình Quốc hội năm 2018. Đây là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Tháp nói riêng, khu vực nói chung. Bộ trưởng chỉ đạo, đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy yêu cầu chính quyền địa phương, các đơn vị thi công phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, phải hoàn thành trong năm 2020.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.