Đồng Tháp: Khánh thành dự án mở rộng đường giao thông trọng điểm

Ngày 18/1, tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành dự án mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80.
Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án mở rộng tỉnh lộ 849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80. 

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Đức Huy, dự án mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80 là công trình trọng điểm của tỉnh được khởi công ngày 1/1/2022, có tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ. Dự án này đã thực hiện đầu tư 8,9 km đường với nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 9m, đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng; xây dựng 1 cống hộp (cống Hùng Cường); 3 cống tròn và hệ thống chiếu sáng từ nút giao ĐT.848 đến nút giao xã Tân Mỹ.

Là một trong những người dân sống ven đường ĐT.849, gần đây, ông Nguyễn Thiện Ân, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò phấn khởi khi con đường trước nhà được nâng cấp, mở rộng. “Tôi rất vui mừng vì giờ đây đường ĐT.849 rộng rãi, mặt đường bằng phẳng, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc vận chuyển hàng hóa cũng như các em học sinh đến trường ngày càng được an toàn, thuận lợi hơn” - ông Ân chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại lễ khánh thành. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, dự án mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80 hoàn thành, đưa vào sử dựng đã tạo thành một trục giao thông đồng bộ kết nối từ đường ĐT.848 với tuyến N2B (tuyến đường cao tốc trong tương lai) về tuyến Quốc lộ 80. Từ đó, sẽ phát huy tốt nguồn lực địa phương, phát triển thêm nhiều khu công nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư…, góp phần phát triển cho huyện Lấp Vò cũng như các huyện, thành phố khu vực phía Nam sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, việc khánh thành dự án công trình giao thông trọng điểm này là tiền đề, bước “chạy đà” cho việc triển khai đầu tư xây dựng những công trình giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến năm 2030, định hướng 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho hay, những năm tới, việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh tiếp tục đặt ra cho ngành giao thông vận tải những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi ngành giao thông vận tải nỗ lực phấn đấu, cùng các ngành, các cấp và toàn xã hội vượt qua khó khăn, thử thách để tạo ra chuyển biến cơ bản, toàn diện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Chú thích ảnh
Người dân phấn khởi lưu thông trên đoạn tỉnh lộ 849 vừa được nâng cấp, mở rộng. 

Một số công trình chuẩn bị đầu tư và đã đầu tư tạo động lực phát triển của tỉnh Đồng Tháp như: tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, nâng cấp tuyến N2B đoạn Cao Lãnh - Lộ Tẻ thành cao tốc, tuyến Quốc lộ 30, tuyến tránh thành phố Cao Lãnh; một số đường tỉnh lộ liên kết vùng như tuyến hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền, đường ĐT.857, ĐT.845.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.