Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội văn hóa xuân “Cá hoá rồng - Sen hồng toả sắc”

Đón mừng xuân Nhâm Thìn, lúc 20 giờ ngày 22/1 tại công viên Văn Miếu TP Cao Lãnh ( trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp) TP Cao Lãnh tưng bừng khai mạc Lễ hội xuân “Cá hoá rồng - Sen hồng toả sắc”





Đón mừng xuân Nhâm Thìn, lúc 20 giờ ngày 22/1 tại công viên Văn Miếu TP Cao Lãnh ( trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp) TP Cao Lãnh tưng bừng khai mạc Lễ hội xuân “Cá hoá rồng - Sen hồng toả sắc”. Hàng chục nghìn người dân từ các nơi trong tỉnh đã đổ về TP Cao Lãnh đễ xem Lễ hội, thưởng thức bắn pháo hoa đón giao thừa.


Lễ hội văn hóa xuân “Cá hoá rồng - Sen hồng toả sắc” của TP Cao Lãnh năm nay khá đặc sắc và ấn tượng với cặp rồng lớn bằng hoa đăng trên hồ Khổng Tử, tiểu cảnh “Cá hoá rồng - Sen hồng toả sắc” và cặp rồng lớn bằng hoa được trưng bày tại Quảng trường Văn Miếu thú vị cho người xem. Điểm nhấn của không gian văn hóa xuân năm nay tại TP Cao Lãnh là đường hoa xuân Nhâm Thìn với chiều dài 250m trên đường Đặng Văn Bình dọc bờ hồ Khổng Tử với một dáng vẻ mới và rực rỡ sắc hoa như hình ảnh con rồng đang bay lên. Xuyên suốt con đường là các cụm tiểu cảnh bằng hoa kết hợp với nghệ thuật sắp đặt xây dựng quá trình một con cá từ ao sen vượt qua những thử thách của không gian - thời gian biến thân thành một con rồng uy mãnh theo đúng chủ đề “Cá hoá rồng - Sen hồng tỏa sắc.” Chương trình lễ hội giao thừa và bắn pháo hoa diễn ra từ lúc 20 giờ với chương trình và văn nghệ chào đón giao thừa gồm 3 chương: Trường ca đất rồng thiên, Cùng biên cương chào xuân, Đồng Tháp “Cá hóa rồng - Sen hồng tỏa sắc và biểu diễn pháo hoa vào lúc 22 giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đón xem.


Chương trình lễ hội xuân tại TP Cao Lãnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phong phú, hấp dẫn, trong đó có biểu diễn giao lưu tàu mô hình điều khiển từ xa v.v. được tổ chức xuyên suốt từ ngày 23 - 25/01/2012 (từ mùng 01 đến mùng 03 Tết); nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật trang trí tại khu trung tâm Văn Miếu đã tạo ấn tượng nét văn hóa của thành phố Cao Lãnh theo hướng xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tại quảng trường Văn Miếu, tiểu cảnh hồ sen được lắp đặt, trang trí công phu với các hoa đăng hình sen, cá chép tạo ấn tượng đặc sắc cho người xem vào ban đêm./.


Nguyễn Văn Thi

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.