Đồng sáng lập Twitter cam kết đóng góp 1 tỷ USD cho nỗ lực chống dịch COVID-19

Đồng sáng lập và là giám đốc điều hành mạng xã hội Twitter, ông Jack Dorsey ngày 7/4 cho biết sẽ đóng góp 1 tỷ USD từ tài sản cá nhân cho nỗ lực chống dịch COVID-19, thông qua quỹ từ thiện của mình.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey trong phiên điều trần tại Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 5/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một loạt dòng tweet, ông Dorsey đã bày tỏ hi vọng hành động của mình sẽ khơi gợi những người khác hành động tương tự, bởi "cuộc đời là quá ngắn ngủi và mọi người cần làm mọi điều có thể để giúp đỡ người khác". Đây có thể là sự đóng góp lớn nhất lớn nhất từ một cá nhân cho cuộc chiến chống COVID-19 trong bối cảnh đại dịch này đã lan rộng toàn cầu, gây tổn thất nặng nề cả về sinh mạng và kinh tế ở Mỹ. 

Theo Dorsey, sau khi đại dịch kết thúc, quỹ từ thiện của ông sẽ tập trung vào vấn đề sức khỏe và giáo dịch cho trẻ em gái và những nỗ lực nhằm tạo ra "thu thập cơ bản phổ quát". Hiện giá trị tài sản của Dorsey ước tính vào khoảng 3 tỷ USD, bao gồm cổ phần tại Twitter và cổng dịch vụ thanh toán Square. 

Đến nay, đã có nhiều "đại gia" công nghệ cam kết đóng góp chống dịch COVID-19. Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã cam kết chi 100 triệu USD cho nỗ lực cung ứng thực phẩm, trong khi nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đóng góp hơn 25 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu thông qua quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. Bản thân quỹ Gates hồi tháng trước cũng cam kết đóng góp 125 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu, dù con số trên thực tế còn có thể lớn hơn khi quỹ cũng đầu tư vào nhiều dự án khác nhau.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.