Twitter buộc gần 5.000 nhân viên trên toàn cầu làm việc tại nhà

Không còn chỉ dừng lại ở việc tự nguyện, nền tảng mạng xã hội Twitter ngày 11/3 đã yêu cầu toàn bộ nhân viên trên toàn cầu làm việc tại nhà trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.
Chú thích ảnh
Trụ sở Twitter tại San Francisco, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đưa ra tối 11/3, Giám đốc nhân lực Twitter Jennifer Christie cho biết "đã thông báo cho toàn thể nhân viên trên toàn cầu rằng họ bắt buộc phải làm việc tại nhà".

Bà Christie nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng đây là bước đi chưa từng có, nhưng thời điểm như hiện tại cũng chưa từng có trong lịch sử". Song song với thông báo trên, Twitter nhấn mạnh sẽ tiếp tục trả tiền cho các nhà thầu và những công nhân làm việc theo giờ, những người không thể làm việc từ xa. 

Twitter hiện có khoảng 4.900 nhân viên trên toàn cầu. Hồi đầu tháng, nền tảng mạng xã hội này đã ban hành chính sách làm việc tại nhà bắt buộc đối với nhân sự làm việc ở Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng như tạm ngừng các chuyến công tác và sự kiện "không cần thiết" vào tháng 2 vừa qua.

Ngoài Twitter, các tập đoàn công nghệ khác cũng triển khai chính sách riêng để bảo vệ nhân viên tránh bị lây nhiễm. Google ngày 10/3 cũng khuyến nghị tất cả các nhân viên của mình ở khu vực Bắc Mỹ làm việc tại nhà nếu yêu cầu công việc cho phép ít nhất cho tới ngày 10/4 trước bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng. Trong ngày 9/3, tập đoàn này cũng đã bắt đầu hạn chế khách tới thăm các văn phòng của hãng ở thung lũng Silicon, San Francisco và New York.

Trong khi đó, Apple cũng khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà.

Về phần mình, tuần trước, trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đã đóng cửa các văn phòng ở Singapore và London (Anh) để tiến hành vệ sinh và khử trùng sau khi một nhân viên có mặt tại 2 cơ sở này đã được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.