Dòng người di cư đổ về biên giới Mỹ trước ngày ông Biden nhậm chức

Hàng nghìn người nhập cư từ Honduras đã bắt đầu hành trình đi bộ về biên giới Mexico - Mỹ với hy vọng có thể đổi đời khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm quyền trong vài ngày tới.
Chú thích ảnh
Người di cư Honduras đụng độ với lực lượng an ninh Guatemala ở Vado Hondo ngày 17/1. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), các nhà chức trách cho biết có khoảng 8.000 người di cư, bao gồm cả các gia đình có trẻ nhỏ, đã rời quê hương, để đến Guatemala từ hôm 15/1. Những người này mang theo hy vọng có thể thoát khỏi đói nghèo, bạo lực tại một đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và các cơn bão khủng khiếp xảy ra trong năm qua.

Trước tình trạng này, lực lượng an ninh Guatemala đã phải dùng tới dùi cui và hơi cay để ngăn chặn dòng người ùn ùn đổ về biên giới.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Guatemala ngày 17/1 đã phải dùng tới dùi cui và hơi cay để đẩy lùi dòng người nhập cư từ Honduras tiến về biên giới Mexico - Mỹ. Ảnh: Reuters

Video từ hiện trường cho thấy những người di cư cố gắng vượt qua một đội hình dày đặc binh lính chặn một con đường gần làng Vado Hondo ở phía đông Guatemala. Một nhóm lớn cố gắng vượt qua rào chắn, tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn nhanh chóng chặn được phần lớn người di cư. (Xem video dưới: Nguồn: RT):

“Không có thức ăn hoặc nước uống. Có đến hàng nghìn trẻ em, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, nhưng họ không muốn để chúng tôi đi qua”, Pedro, một người Honduras bị mắc kẹt tại khu vực đã bị chặn lại, nói.

Các nhà chức trách Guatemala cho biết họ đã đưa hàng trăm người di cư trở lại Hondura. Song, Reuters cho biết hiện vẫn có khoảng 2.000 người di cư ở lại dọc con đường cao tốc gần làng Vado Hondo, cách biên giới Honduras và El Salvador khoảng 55 km, sau khi đụng độ với lực lượng an ninh Guatemala hôm 17/1.

"Chúng tôi muốn Guatemala cho chúng tôi qua. Vì chúng tôi sẽ không ở lại đây. Chúng tôi sẽ di chuyển tiếp. Tôi muốn ra đi vì đất nước chúng tôi thật tệ hại. Không có gì ở Honduras hết", một người di cư tên là Joaquin Ortiz cho biết.

Chú thích ảnh
Vẫn có khoảng 2.000 người di cư ở lại dọc con đường cao tốc gần làng Vado Hondo, cách biên giới Honduras và El Salvador khoảng 55 km. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
"Biển người" di cư ùn ùn đổ về biên giới Mỹ trước ngày ông Biden nhậm chức. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người đàn ông gọi điện thoại khi các nhân viên nhập cư canh gác bên bờ sông Suchiate, biên giới giữa Mexico và Guatemala, hôm 17/1. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Guatemala cũng điều xe buýt và xe tải tới để chở những người di cư Honduras tình nguyện quay về quê nhà. Ảnh: Reuters

Trong 4 năm nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã ban hành chính sách biên giới cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. 

Giới quan sát cũng cho rằng dòng người nhập cư hướng về biên giới Mỹ - Mexico có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới do nhiều người kỳ vọng về một chính sách nhập cư nới lỏng hơn từ Mỹ khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm quyền.

Tuy nhiên, đại diện từ đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden tuyên bố rằng hành trình tới Mỹ vẫn đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh và kêu gọi dòng người di cư không nên tới Mỹ vào thời điểm này. Phía ông Biden cam kết sẽ nỗ lực để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của tình hình và đưa ra những chính sách nhập cư phù hợp trong tương lai.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.