Mexico thắt chặt biên giới ngăn chặn dòng người di cư

Ngày 17/1, Viện Di trú Quốc gia Mexico đã tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới phía Nam dọc theo con sông Suchiate giáp với Guatemala để ngăn chặn những người nhập cư trái phép, trong bối cảnh đoàn người di cư gồm trên 9.000 người Honduras đã tràn vào Guatemala trong hành trình tìm đường tới Mỹ.
Chú thích ảnh
Người di cư Honduras di chuyển tại Camotan, Guatemala trong hành trình tới Mỹ ngày 16/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, hiện nhà chức trách sở tại khẳng định sẽ không cho phép những người di cư không có giấy tờ hợp pháp nhập cảnh. Mexico cũng đã triển khai binh sỹ thuộc các bộ Hải quân và Quốc phòng, và lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thành phố Hidalgo, bang Chiapas, giáp biên giới với Guatemala.

Tại Guatemala, lực lượng an ninh sở tại hiện đã tiến hành bắt giữ và nỗ lực giải tán đoàn người di cư, nhưng vẫn có rất đông người vượt qua được sự phong tỏa của cơ quan chức năng và tiếp tục hành trình tiến tới biên giới Mexico.

Hôm 16/1, Bộ Ngoại giao Mexico đã đề nghị các chính quyền địa phương ngăn chặn bước tiến của đoàn người di cư, coi đây là việc làm cần thiết nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. 
Đoàn người di cư đầu tiên trong năm 2021 hình thành trong bối cảnh thời điểm Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức đang đến gần.

Ông Biden được cho là có cách tiếp cận với người di cư mềm mỏng hơn so với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Mark Morgan - quyền Giám đốc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, hồi tuần trước đã cảnh báo người di cư không nên lãng phí thời gian và tiền bạc, bởi sự thay đổi chính quyền sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của Mỹ đối với nguyên tắc luật pháp và sức khỏe công cộng.

Theo các tổ chức nhân quyền, mỗi năm, hàng nghìn người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong một cuộc hành trình dài và nguy hiểm. Những người di cư chịu rủi ro cao bị bắt cóc và giết hại bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.