Đông Nam Á vượt phương Tây về tòa nhà chọc trời

Hãng CBRE tại Hà Nội nhận định xu hướng cho thấy các thành phố Đông Nam Á đang vượt qua các nước phương Tây bằng sự phát triển của các tòa tháp chọc trời.
Tại một hội nghị mới đây của CBRE tại Hà Nội, nhận định về thị trường văn phòng cho thuê quý 4/2014, xu hướng được đưa ra cho thấy, các thành phố Đông Nam Á đang vượt qua các nước phương Tây bằng sự phát triển của các tòa tháp chọc trời.
Đông Nam Á vượt phương Tây về tòa nhà chọc trời ảnh 1

Tòa nhà Lotte Hà Nội cao thứ nhì Việt Nam.

Gần đây, CBRE đã tiến hành khảo sát về các tòa cao tầng và siêu cao trong khu vực. Mặc dù Thành phố New York vẫn dẫn đầu về số lượng các tòa nhà siêu cao với 152 tòa, Châu Á đã vượt qua tất cả các khu vực khác trên thế giới dù xuất phát sau, với khoảng 1.800 tòa trong năm 2015 so với 800 tòa ở Châu Mỹ, 200 tòa ở Trung Đông và 100 tòa ở Châu Âu.Trong năm 2015 tại Hà Nội không ghi nhận được thêm nguồn cung Tòa văn phòng hạng A nào. Giá thuê có dấu hiệu ổn định tại khu vực quận Đống Đa, Ba Đình và khu trung tâm. Tuy nhiên, các tòa nhà cũ trong khu trung tâm và thị trường văn phòng cho thuê khu vực phía Tây sẽ trải qua áp lực về giá thuê.Nguồn cung hạng B tiếp tục tăng, với 257.000 m2 ở 12 dự án trong năm 2015, đa phần từ Handico Tower, HUD Tower, và Diamond Flower Tower. Tốc độ tăng của tỉ lệ hấp thụ chậm hơn tỉ lệ tăng nguồn cung nên tỉ lệ trống của các tòa nhà hạng B vẫn giữ ở mức cao.Sự trì hoãn trong việc hoàn thiện các dự án như Apex Tower, Trung tâm thương mại Chợ Mơ khiến thị trường bớt khắc nghiệt, tuy nhiên nguồn cung vẫn vượt cầu. Như vậy, áp lực vẫn đè nặng lên các dự án phía Tây và thậm chí cả những tòa nhà cũ tại khu vực trung tâm.Hoàng Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.