Đông Nam Á cần được hỗ trợ để đảm bảo nguồn cung vaccine

Các nước Đông Nam Á cần thêm sự hỗ trợ để đảm bảo nguồn cung vaccine ngừa COVID-19, trong bối cảnh khu vực đang nỗ lực để hạn chế số ca mắc và tử vong cao chưa từng thấy do làn sóng lây nhiễm của biến thể Delta hiện nay.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 17/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, Đông Nam Á đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi năm ngoái, song những tuần gần đây đang chứng kiến số ca tử vong cao nhất toàn cầu trong khi số ca nhiễm tăng đang đẩy các hệ thống y tế đến bờ vực sụp đổ và bộc lộ nhiều hạn chế trong chương trình tiêm chủng vaccine.

Trong một tuyên bố, ông Alexander Matheou - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, nhận định đợt bùng phát COVID-19 do biến thể Delta hiện nay đang gây thảm kịch ở Đông Nam Á. Ông cũng lưu ý rằng hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, như Thái Lan và Indonesia, đã và đang ghi nhận số ca mắc hoặc tử vong cao chưa từng thấy.

Trong khi những nước như Canada, Tây Ban Nha và Anh đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine cho hơn 60% dân số hay ở Mỹ là hơn 50%, thì tại Đông Nam Á tỉ lệ này thấp hơn rất nhiều. Tại Indonesia và Philippines - những quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ chỉ là 10 - 11% dân số.

Theo ông Matheou, trong ngắn hạn, các nước giàu cần nỗ lực hơn nữa trong việc chia sẻ khẩn cấp hàng triệu liều vaccine dư thừa cho các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các hãng sản xuất vaccine và các chính phủ cũng cần phải chia sẻ công nghệ và thúc đẩy sản lượng. Ông khẳng định những tuần tới sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị, xét nghiệm và tiêm chủng quy mô lớn ở tất cả các nước Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu tiêm chủng 70 - 80% dân số.

* Cũng trong ngày 18/8, một cơ quan y tế của Israel dẫn kết quả sơ bộ một nghiên cứu cho thấy liều vaccine tăng cường thứ 3 của Pfizer/BioNTech cho hiệu quả 80% đối với người trên 60 tuổi.

HMO Maccabi, cơ quan y tế hiện chăm sóc tới 1/4 trong tổng số 9,3 triệu người dân Israel, đã so sánh số liệu của 149.144 người trên 60 tuổi đã tiêm mũi thứ 3 một tuần trước đó với 675.630 người chỉ tiêm đủ 2 mũi trong giai đoạn từ tháng 1 và 2. Theo đó, chỉ 37 người có kết quả dương tính sau khi tiêm mũi thứ 3, so với 1.064 ca dương tính ở những người tiêm 2 mũi. Maccabi cho biết các nhóm so sánh trong nghiên cứu có hồ sơ nhân khẩu học tương đồng.

Tuy nhiên, thông báo của Maccabi không cho biết thêm thông tin về tình trạng bệnh của 37 ca dương tính sau khi tiêm mũi 3 cũng như liệu họ có bất kì bệnh lí nền nào hay không.

Trước đó, Pfizer cho biết hiệu quả vaccine của hãng giảm dần theo thời gian, và mũi tăng cường thứ 3 cho thấy khả năng trung hòa kháng thể cao hơn đáng kể trước virus SARS-CoV-2 ban đầu cũng như với các biến thể Beta và Delta.

Từ tháng trước, Israel đã bắt đầu tiêm chủng mũi vaccine thứ 3 của Pfizer nhằm ứng phó với đợt bùng phát dịch do biến thể Delta. Khoảng 1,1 triệu người Israel đủ tiêu chuẩn, gồm người trên 50 tuổi, nhân viên y tế và các nhóm ưu tiên khác, đã được tiêm mũi thứ 3. Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khác dự kiến cũng sẽ đưa ra chương trình tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi và người có hệ miễn dịch yếu. Một số nước cũng đang cân nhắc liệu có nên phổ biến hơn nữa việc tiêm chủng mũi thứ 3 hay không.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.