Đồng Nai: Xuất hiện cá chết tại hồ thủy lợi Phước Hòa

Người dân sinh sống quanh khu vực đầu nguồn kênh dẫn nước ra lòng hồ thủy lợi Phước Hòa, đoạn qua xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai phản ánh tình trạng cá chết rải rác trên mặt nước. Dù số lượng không lớn nhưng hiện tượng này đã kéo dài gần một tuần nay, khiến nhiều người dân lo lắng.
Chú thích ảnh
Cá chết nối trên mặt nước, trong lồng nuôi nhà anh Trần Quốc Bảo, ở ấp 2, xã Nha Bích (Đồng Nai). 

Theo ghi nhận, tại một số khu vực ven hồ xuất hiện cá chết nổi trên mặt nước, trong đó có nhiều loại như cá chép, cá chốt. Một số con cá có kích thước lớn đã bốc mùi nên người dân phải vớt lên để tránh ảnh hưởng môi trường xung quanh. Không chỉ cá tự nhiên, một số hộ nuôi cá lồng bè trong khu vực cũng ghi nhận tình trạng cá nổi đầu, chết rải rác. Trước tình hình trên, người dân đã chủ động tăng cường sục khí để bổ sung oxy cho đàn cá, hạn chế thiệt hại.

Chú thích ảnh
Cá chết trong lồng nuôi sát lòng hồ thủy lợi Phước Hòa được người dân vớt lên. 

Ông Trần Quốc Bảo, người dân ấp 2, xã Nha Bích cho biết, tình trạng cá chết xuất hiện trong ba ngày qua và ảnh hưởng đến các hộ nuôi cá quanh khu vực lòng hồ. Hiện gia đình đang tăng cường sục oxy để cứu đàn cá, hy vọng cá có thể hồi phục dần.

Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Nai chèo thuyền ra vị trí lòng hồ thủy lợi Phước Hòa để lấy mẫu nước. 

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 12/5, tình trạng cá chết vẫn còn xảy ra nhưng số lượng đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Nha Bích đã lập đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhanh chóng tiến hành kiểm tra thực tế, test nhanh một số chỉ tiêu môi trường nước, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Chú thích ảnh
Mẫu nước sau khi được lấy, sẽ đưa đi phân tích các chỉ số để xác định nguyên nhân cá chết. 

Bà Nguyễn Thị Bình - Phó Phòng Kinh tế xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai cho biết, trong sáng 12/5 xã đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết cũng như khu vực đầu nguồn để phục vụ phân tích, đánh giá nguyên nhân tình trạng các chết hiện nay, trường hợp nếu phát hiện nguyên nhân gây ô nhiễn nguồn nước (nếu có) sẽ kịp thời khuyến cáo đến người dân cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trong thời gian chờ kết quả từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết làm thực phẩm hoặc chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.