Đồng Nai: Triển khai các kết luận về dự án Khu dân cư A1-C1 tại huyện Thống Nhất

Ngày 7/4, theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng đã triển khai thông báo số 122/TB-UBND, ngày 29/3/2022 về các nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tại buổi làm việc nghe báo cáo dự án Khu dân cư A1-C1 tại huyện Thống Nhất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phú Việt Tín có địa chỉ Lô 18-19 Quốc lộ 1A, khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Phần đất nền ở Khu dân cư A1-C1 chưa được phép bán nhưng Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín đã bán cho hàng trăm người dân. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, sau khi nghe nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, ý kiến đóng góp, thảo luận của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kết luận chỉ đạo: Công an tỉnh có ý kiến bằng văn bản về tình hình vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phú Việt Tín có ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dự án A1-C1 và việc thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án không? Ý kiến của Công an cần gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/4.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Thống Nhất và các đơn vị liên quan, rà soát nguồn gốc đất, toàn bộ hồ sơ dự án, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công qua từng thời kỳ và các quy định có liên quan để xem xét xác định diện tích đất của dự án có phải trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hay không; đồng thời, rà soát toàn bộ công tác khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trước đây, đề xuất hướng xử lý để có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/4/2022.
 
Trên cơ sở văn bản ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát toàn bộ hồ sơ, nghiên cứu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương; đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án, sự phù hợp quy định pháp luật có liên quan, làm cơ sở tham mưu đề xuất hướng xử lý tiếp theo đối với dự án, trình UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2022.

Chú thích ảnh
Phần đất không được phép bán nhưng Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín vẫn bán cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Khu dân cư A1-C1 có diện tích gần 148 ha, là đất trồng cao su thuộc khu vực quản lý của Nông trường Cao su An Lộc (trước đây là Nông trường Dầu Giây) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 
Khu dân cư A1-C1 là một khu dân cư với loại hình nhà ở chủ yếu là nhà biệt thự, nhà liên kế, một phần nhà chung cư và kết hợp các loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở chất lượng cao. Theo Quyết định số 2022 ngày 18/6/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng ký, đã điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư A1C1 lên khoảng 148ha, với quy mô dân số là hơn 17.000 người.

Rất nhiều người dân đã mua đất nền ở Khu dân cư A1-C1, người dân đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân không thể xây dựng nhà nên đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng và hiện nay cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.