Đồng Nai thu hút vốn FDI đạt 90% kế hoạch cả năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được 902 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt trên 90% kế hoạch cả năm và tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2017.
Đồng Nai thu hút vốn FDI đạt 90% kế hoạch cả năm 2018 ảnh 1

Sản xuất sơn tại Công ty TNHH KCC Việt Nam, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, cho biết trong đó có 54 dự án FDI được cấp giấy phép mới với tổng vốn trên 420 triệu USD; có 49 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 482 triệu USD.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, các dự án FDI đầu tư mới và tăng vốn trong 6 tháng đầu năm 2018 đều phù hợp với chủ trương của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường. Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...
Các dự án đầu tư chủ yếu đến từ châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) Nhật Bản, Trung Quốc... Ngoài ra còn có các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lớn như: British Virgin Islands, Đức…
Điển hình một số dự án như: Dự án Công ty TNHH HI KNIT (Hàn Quốc, tại KCN Nhơn Trạch 6A) vốn đầu tư đăng ký 40 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Air Manufacturing Innovation Việt Nam (Hà Lan, tại KCN Giang Điền) vốn đầu tư đăng ký 33 triệu USD; Dự án Công ty TNHH DH Logistic Property Việt Nam Singapore, tại KCN Lộc An – Bình Sơn) vốn đầu tư đăng ký 32 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Kolmar Việt Nam (Nhật Bản, tại KCN Long Đức) vốn đầu tư đăng ký 29,8 triệu USD…
Một số dự án điều chỉnh tăng vốn như: Dự án Nhà máy Bosch Gasoline Systems – HCP (Hà Lan, tại KCN Long Thành) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 71 triệu USD; Dự án Nhà Máy sản xuất của Công ty Cao su Kenda Việt Nam (tại KCN Giang Điền) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 56 triệu USD; Dự án Công ty CP Dược Phẩm OPV (Singapore, tại KCN Biên Hòa II) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 47,7 triệu USD; Dự án Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam (Nhật Bản, tại KCN Long Đức) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 47 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (Hàn Quốc, tại KCN Nhơn Trạch 5) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 36 triệu USD…
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cho biết, lũy kế đến nay trên địa bàn có là 1.804 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 32,76 tỷ USD. Trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.335 dự án tổng vốn 27,68 tỷ USD; 469 dự án thu hồi tổng vốn 5,08 tỷ USD. Các dự án FDI đầu tư vào Đồng Nai của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.
Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.