Vốn FDI vào Đồng Nai vượt kế hoạch trên 600 triệu USD

Theo bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, còn hơn một tháng nữa mới kết thúc kế hoạch năm 2014, nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh đã vượt xa so với kế hoạch năm.
Theo bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, còn hơn một tháng nữa mới kết thúc kế hoạch năm 2014, nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh đã vượt xa so với kế hoạch năm. Tính đến giữa tháng 11 đã đạt 1,563 tỷ USD, vượt kế hoạch năm 2014 trên 600 triệu USD (kế hoạch năm 2014 là 900 triệu USD).

Trong đó có 73 dự án cấp mới, với tổng vốn đăng ký gần 587 triệu USD và 75 dự án xin tăng vốn, tăng trên 977 triệu USD. Hầu hết các dự án cấp mới và tăng vốn đều nằm trong các khu công nghiệp, đúng theo quy hoạch và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo dự tính đến hết năm 2014, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh sẽ đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2013. Đặc biệt, các dự án thu hút đầu tư ở Đồng Nai trong năm nay chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ... Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 11 dự án với tổng vốn thu hồi gần 95,5 triệu USD.

Lê Hiền

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.